Đưa nghề về tận địa phương, mở sinh kế cho người dân

GD&TĐ - Từ những lớp học nghề được đưa về tận xã, giáo dục nghề nghiệp đang mở thêm cơ hội việc làm, sinh kế và thu nhập cho người lao động.

Các giảng viên về dạy nghề cho người lao động địa phương.
Các giảng viên về dạy nghề cho người lao động địa phương.

Khi lớp học nghề đến gần người dân

Thay vì phải đi xa để tìm kiếm cơ hội học nghề, nhiều lao động tại các địa phương của TP Đà Nẵng đang có thêm lựa chọn khi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động đưa chương trình đào tạo về tận xã.

Đây là một trong những hướng triển khai theo Kế hoạch số 228/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế, việc làm và sinh kế của người dân.

Ngày 18/6, Trường Trung cấp Bách khoa Toàn Cầu Đà Nẵng (phường Thanh Khê, Đà Nẵng) phối hợp với UBND xã Thăng An và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thăng An tổ chức khai giảng khóa sơ cấp nghề Pha chế thuộc Tiểu Dự án 1, Dự án 4.

Điểm đáng chú ý của chương trình là nghề được lựa chọn không xa lạ với nhu cầu thị trường, đồng thời phù hợp với điều kiện của nhiều lao động địa phương. Thông qua khóa học, học viên được trang bị kỹ năng pha chế các loại đồ uống thông dụng, kỹ năng phục vụ khách hàng và những kiến thức cần thiết để có thể tìm việc tại quán cà phê, nhà hàng hoặc từng bước tự tạo việc làm.

fb-img-1786183965120.jpg
Học viên là người dân xã Thăng An tham gia khóa học.

Tại lễ khai giảng khóa học, TS Đặng Minh Sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Toàn Cầu Đà Nẵng nhấn mạnh, nhà trường đồng hành cùng người dân trên hành trình phát triển sinh kế và ổn định cuộc sống. "Thông qua các chương trình đào tạo tại địa phương, chúng tôi mong muốn mang đến cho người học những kỹ năng thiết thực, giúp họ có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập và tự tin phát triển tương lai", TS Đặng Minh Sự chia sẻ.

Cách làm này đang được Trường Trung cấp Bách khoa Toàn Cầu Đà Nẵng mở rộng với các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, thiết thực, phù hợp điều kiện của người dân. Mục tiêu không chỉ là giúp người học có thêm một nghề mà quan trọng hơn là tạo ra khả năng chuyển nghề, tăng thu nhập và chủ động hơn trong cuộc sống.

fb-img-1786183971064.jpg
Khóa học giúp các học viên có thêm nghề nghiệp ổn định, phát triển bền vững.

Tại xã Trà Liên, Trường Cao đẳng Đà Nẵng cũng phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổ chức lớp đào tạo thường xuyên nghề Kỹ thuật pha chế dành cho người lao động trên địa bàn.

Lớp học có 35 học viên, được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần tại hội trường Công an xã Trà Liên (thôn Tak Nú). Hơn một tháng qua, không khí học tập nơi đây trở nên sôi nổi với sự tham gia của nhiều phụ nữ đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng, Co.

Không ít học viên vừa làm việc, vừa tranh thủ thời gian cuối tuần để học nghề. Chị Nguyễn Thị Hiếu (thôn Tak Nú), hiện làm nhân viên pha chế tại một quán cà phê ở địa phương. Khi biết xã có lớp đào tạo nghề, chị đăng ký tham gia với mong muốn nâng cao tay nghề, cập nhật thêm những công thức pha chế mới để phục vụ tốt hơn công việc hiện tại.

“Các ngày trong tuần tôi đi làm tại quán cà phê, hai ngày cuối tuần xin nghỉ phép để đi học nghề. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng đi học đều đặn để không bỏ lỡ bất kỳ bài giảng nào”, chị Hiếu chia sẻ.

710756069-1447950050704349-2092151442444551773-n.jpg
Trường Cao đẳng Đà Nẵng dạy nghề pha chế cho người lao động xã Trà Liên.

Với những người đang trực tiếp làm việc, một lớp học nghề không chỉ bổ sung kiến thức mà còn giúp họ nhìn thấy rõ hơn khả năng phát triển của công việc mình đang làm.

Theo đại diện UBND xã Trà Liên, địa phương xác định học nghề, có việc làm là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Vì vậy, xã vận động người dân tham gia các chương trình đào tạo nghề để có thêm cơ hội tìm việc hoặc tự tạo việc làm, từng bước cải thiện đời sống.

Tại các xã Tây Hồ, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các lớp đào tạo nghề miễn phí như pha chế, chế biến món ăn, làm bánh… Qua đó, hỗ trợ chuyển đổi một bộ phận lao động nông thôn sang lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ một nghề mới đến một cuộc sống chủ động

Nếu trước đây học nghề đôi khi được xem như một lựa chọn bổ sung, thì thực tế đang cho thấy giáo dục nghề nghiệp ngày càng đóng vai trò trực tiếp trong giải quyết việc làm và tạo sinh kế.

Với người lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ, một nghề phù hợp có thể tạo ra thay đổi đáng kể. Từ công việc thời vụ, thu nhập thiếu ổn định, người học có thể chuyển sang công việc dịch vụ có nhu cầu thường xuyên; từ chỗ phụ thuộc vào thu nhập gia đình, họ có thể từng bước tạo ra nguồn thu nhập của chính mình.

752254375-878233471617704-2503455124855671954-n.jpg
Lễ Bế giảng và trao chứng chỉ nghề cho học viên là người dân xã Thăng An.

Thạc sĩ Nguyễn Lê Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Toàn Cầu Đà Nẵng cho hay, nghề Chăm sóc sắc đẹp là một trong những lĩnh vực có nhiều lợi thế đối với lao động nữ ở khu vực nông thôn.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Lê Dung, người học không nhất thiết phải đầu tư mặt bằng quá quy mô ngay từ đầu. Khi có tay nghề vững vàng, học viên có thể lựa chọn làm việc chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ tại nhà, dịch vụ lưu động hoặc từng bước mở các cơ sở làm đẹp quy mô nhỏ ngay tại địa phương.

“Khóa học giúp chuyển đổi cơ cấu lao động cho chị em từ các công việc bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ sang một ngành nghề dịch vụ có tính ổn định cao hơn, đón đầu xu hướng nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng ở các vùng nông thôn, ngoại ô”, Thạc sĩ Nguyễn Lê Dung cho hay.

fb-img-1786183980371.jpg
Các giáo viên hướng dẫn tại khóa học.

Điều quan trọng hơn, theo Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Toàn Cầu Đà Nẵng, khi phụ nữ có nghề nghiệp và nguồn thu nhập độc lập, tác động tích cực không chỉ dừng lại ở mỗi người học. Thu nhập được cải thiện góp phần giảm áp lực kinh tế cho gia đình, đồng thời giúp họ tự tin hơn, chủ động hơn và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng.

Từ góc nhìn của cơ sở đào tạo, giá trị của một khóa học nghề không nằm ở việc người học nhận được chứng chỉ, mà ở khả năng biến kiến thức thành kỹ năng và kỹ năng thành việc làm.

“Nhà trường kỳ vọng thành công của lớp học tại xã Thăng An sẽ là mô hình kiểu mẫu để chúng tôi tiếp tục nhân rộng. Chương trình học cắt giảm tối đa lý thuyết suông, tập trung 80% thời lượng vào thực hành với trang thiết bị hiện đại để đảm bảo học viên ra nghề là làm được việc ngay”, Thạc sĩ Nguyễn Lê Dung chia sẻ.

754587863-1360497686181458-8339845561398452921-n.jpg
Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được hỗ trợ kết nối cơ hội việc làm tại các cơ sở làm đẹp.

Nhà trường xác định chứng chỉ chỉ là điểm khởi đầu. Sau đào tạo, học viên tiếp tục được giữ kết nối, tư vấn chuyên môn và hỗ trợ kết nối cơ hội việc làm tại các cơ sở làm đẹp nếu có nhu cầu làm việc chuyên nghiệp trước khi tự đứng ra làm chủ.

“Chúng tôi kỳ vọng nghề Chăm sóc sắc đẹp thực sự bén rễ và ra hoa trên đất Thăng An. Bằng sự khéo léo, kiên trì của người phụ nữ kết hợp với nền tảng tay nghề được đào tạo bài bản, các học viên sẽ biến cơ hội sinh kế này thành hiện thực, tự tay xây dựng một cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc”, đại diện Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Bách khoa Toàn Cầu Đà Nẵng nhấn mạnh.

Theo Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng về “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” đặt mục tiêu đến năm 2030 bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 8.000 lao động nông thôn.

Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%; đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%. Số lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề chiếm khoảng 45%; người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm chiếm khoảng 4%; người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề phù hợp chiếm khoảng 70%. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên vừa được Bộ VH,TT&DL đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Trải nghiệm mùa nhãn lồng Hưng Yên

GD&TĐ - Hưng Yên được mệnh danh là thủ phủ nhãn của cả nước, với diện tích gần 5.000ha. Thời điểm này, nhiều vườn nhãn đang bước vào mùa thu hoạch.