Ngày 26/6, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân T.T (SN 1973, Quãng Ngãi) là ngư dân trên tàu cá QNg-90828. Quá trình làm việc, bệnh nhân T. xuất hiện tình trạng đau vùng thượng vị, tự dùng thuốc đỡ đau.
Ngày 24/6, người bệnh đau đột ngột, dữ dội vùng thượng vị, sau lan dần khắp ổ bụng, buồn nôn, không nôn được, bí trung - đại tiện. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh xá Đảo Tiên nữ trong tình trạng đau khắp ổ bụng, được chẩn đoán: Hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc rõ: Môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi, mệt, sốt 37,5 độ; bụng chướng căng và hội chẩn qua Telemedicine cùng Bệnh viện Quân y 175.
Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán viêm phúc mạc toàn bộ giờ thứ 18 nghi do thủng ổ loét dạ dày, hành tá tràng, rối loạn chuyển hoá lipid máu, xơ gan, viêm gan virus B, hở van tim, nang tuỵ, nang thận, trĩ.

Ngay lập tức, bệnh nhân T. được vận chuyển cấp cứu về Bệnh viện Quân y 175 bằng đường hàng không. Bệnh nhân được sử dụng kháng sinh phổ rộng, đặt sonde dạ dày, sonde tiểu, hậu môn xử trí cấp cứu tại chỗ ổn định sau đó vận chuyển lên máy bay.
5h ngày 26/ 6, trực thăng EC225 mang số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đưa bệnh nhân bị bệnh nguy kịch đáp xuống toà nhà Viện chấn thương chỉnh hình- Bệnh viện Quân y 175.
Cơ trưởng là Thượng tá Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Binh đoàn 18 cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại uý, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa và tổ cấp cứu đường không cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.
Bệnh nhân T. được đưa vào khoa Cấp cứu, tiến hành làm các xét nghiệm đặc hiệu, hội chẩn viện để đưa ra chẩn đoán xác định và tiến hành phẫu thuật.
Đến 9h30 ngày 26/6, ca phẫu thuật thành công.