Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học giúp thí sinh gia tăng cơ hội

GD&TĐ - Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học có nhiều thay đổi, giúp thí sinh gia tăng cơ hội, tạo điều kiện cho trường đại học linh hoạt xét tuyển.

Thí sinh dự thi kỳ thi TSA đợt 1 năm 2025 (1/2025) của ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.
Thí sinh dự thi kỳ thi TSA đợt 1 năm 2025 (1/2025) của ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Theo PGS.TS Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, về cơ bản dự thảo Quy chế không ảnh hưởng quá nhiều đến các phương thức tuyển sinh của đơn vị.

Dự thảo quy định 20% cho phương thức xét tuyển sớm - xét tuyển tài năng, đây là tỷ lệ ĐH Bách khoa Hà Nội đã triển khai trong nhiều năm qua. Về quy đổi điểm các phương thức, PGS.TS Vũ Duy Hải cho rằng, đây là phương án tạo ra nhiều điểm lợi cho thí sinh và xã hội.

Mức điểm chuẩn mỗi chương trình đào tạo của các trường thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ có thang đo chung. Theo đó, các trường sẽ phải tính toán, phân tích số liệu các năm tuyển sinh trước đây để đưa ra hệ số quy đổi chính xác nhất, công bằng nhất cho các thí sinh.

Trên thực tế, với việc quy đổi thang điểm theo Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2025 của Bộ GD&ĐT, các trường "top dưới" sẽ không gặp khó khăn vì tuyển sinh chủ yếu bằng học bạ + điểm thi THPT. Đây là hai phương thức có tỉ lệ tương quan khá cao, nên việc quy đổi giữa điểm thi THPT và học bạ khá tương đồng.

Cái khó lại nằm ở các trường "top trên" - những trường đa dạng các hình thức xét tuyển như sử dụng chứng chỉ quốc tế/dùng các bài thi riêng. Khi đó, các trường "top trên" cần xem xét kỹ việc quy đổi về cùng điểm học bạ và THPT.

Quy định của Bộ GD&ĐT về xét tuyển sớm chỉ ảnh hưởng đến thời gian công bố kết quả xét tuyển đến thí sinh, còn bản chất thì không có gì thay đổi. Trước đây, thí sinh có thể biết kết quả từ tháng 3, 4, 5 nhưng với quy định mới, thí sinh chỉ có thể biết kết quả sau khi hệ thống lọc ảo toàn quốc công bố, thường là vào tháng 8. Như vậy, thí sinh không bị ảnh hưởng việc sử dụng kết quả xét tuyển, chỉ khác về thời gian biết kết quả.

Còn với các trường "top dưới", điều này sẽ khiến việc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Thí sinh có khả năng đăng ký vào tất cả các trường trong hệ thống theo nguyên tắc xét tuyển nên có thể trúng tuyển hầu hết các trường "top trên", còn các trường "top dưới" thí sinh sẽ ít đi, từ đó sẽ ảnh hưởng đến quy mô tuyển sinh của các trường.

vuduyhai.jpg
PGS.TS Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

PGS.TS Vũ Duy Hải nhìn nhận, nếu thực hiện theo dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2025 của Bộ GD&ĐT, việc phân bổ chỉ tiêu không còn quá ý nghĩa nữa, vì tất cả phương thức đều chung một đầu điểm.

“Tuy nhiên để thí sinh, phụ huynh, xã hội hiểu rõ hơn về phương thức mà ĐH Bách khoa Hà Nội đã thực hiện nhiều năm qua, chúng tôi vẫn phân bổ chỉ tiêu dự kiến cho 3 phương thức này và theo kế hoạch sẽ giữ ổn định” - PGS.TS Vũ Duy Hải trao đổi.

Năm nay, Kỳ thi đánh giá tư duy có lượng thí sinh đăng ký dự thi khá đông nên ĐH Bách khoa Hà Nội giữ nguyên tỷ lệ dành cho xét tuyển tài năng: 20%, ĐGTD: 30% - 40%; riêng THPT: 40% (giảm 10% so với năm 2024). Đây là sự điều chỉnh nhẹ của ĐH Bách khoa Hà Nội trong mùa tuyển sinh 2025.

PGS. Vũ Duy Hải nhấn mạnh, với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dự báo các ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh.

Những năm trước, các em theo học khối ngành khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật/khoa học tự nhiên có chênh lệch với tỉ lệ là 70% - 30%. Năm nay, dự đoán thí sinh chọn học các nhóm ngành khoa học kỹ thuật sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc các em chấp nhận cạnh tranh “đầu vào”, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến chuyển đổi số, bán dẫn hoặc trí tuệ nhân tạo”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Phòng ngộ độc rượu

GD&TĐ - Ngộ độc rượu là bệnh lý thường gặp ở những người uống quá nhiều rượu, nhất là các loại không rõ nguồn gốc, kém an toàn.