Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 70%, nhiều trung tâm du lịch và khu vực ven biển đạt trên 80%. Hầu hết các địa bàn trọng điểm đều ghi nhận tăng trưởng tích cực.
Ninh Bình đón trên 2,37 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 231.000 lượt, tổng thu đạt khoảng 3.569 tỷ đồng, là địa phương dẫn đầu cả nước đón lượng khách cao nhất. TPHCM đón 1,69 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 8.700 tỷ đồng, cao nhất cả nước.
Khánh Hòa đón trên 1,5 triệu lượt khách; Đà Nẵng hơn 1,46 triệu lượt, trong đó khách quốc tế tăng mạnh; Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh đều ghi nhận trên 1,3 triệu lượt khách. Các địa phương như Lâm Đồng, Lào Cai và Huế cũng đạt mức tăng trưởng khá, góp phần tạo nên bức tranh du lịch sôi động trên cả nước.
Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, công tác quản lý và chuẩn bị đã được triển khai từ sớm. Bộ VH,TT&DL chỉ đạo tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, lừa đảo du khách. Đồng thời, các cảnh báo về chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tại các địa phương, nhiều chương trình kích cầu, giảm giá, làm mới sản phẩm du lịch được triển khai đồng loạt. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú đưa ra nhiều gói ưu đãi, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách.
Hàng loạt sản phẩm mới được giới thiệu như tour đêm Đền Hùng (Phú Thọ), chương trình tham quan đêm hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), các hành trình trải nghiệm tại TPHCM hay sản phẩm du lịch sinh thái tại Quảng Trị, Cà Mau…
Hoạt động vận chuyển cũng diễn ra sôi động trên tất cả các loại hình. Các hãng hàng không bổ sung hàng nghìn chuyến bay, hệ số lấp đầy nhiều chặng đạt 80 - 100%. Đường sắt, đường thủy và hệ thống giao thông đường bộ được tăng cường, góp phần đảm bảo khả năng kết nối và phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ.
Đáng chú ý, xu hướng du lịch năm nay có sự thay đổi rõ nét khi du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, linh hoạt, hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và gần gũi thiên nhiên. Các mô hình “du lịch chậm”, “du lịch ngắn ngày” ngày càng phổ biến, đặc biệt trong nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ.