Dự kiến sẽ triển khai sổ khám bệnh điện tử trên toàn quốc vào tháng 6

GD&TĐ - Ngày 29/1 diễn ra Lễ sơ kết chương trình Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi công bố nền tảng sàng lọc bệnh phổi, bệnh không lây nhiễm ứng dụng AI.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Chương trình được triển khai từ ngày 19/11/2023 sau 2 tháng triển khai đã có 25 bệnh viện ở 5 tỉnh, thành phố với 4 đợt khám bệnh tại cộng đồng. Theo đó, chương trình đã khám và chụp X-quang phổi cho 64.268 người trên 40 tuổi / tổng số 66.878 người đăng ký.

Chỉ định chụp cắt lớp vi tính cho 1.641 ca, phát hiện 141 ca ung thư giai đoạn 1-3; đo chức năng hô hấp cho 2.221 ca; phát hiện 456 ca lao, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính và bất thường về phổi.

Triển khai nền tảng sàng lọc trực tuyến sử dụng AI trên website phoikhoe.net; kênh TikTok mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế thu hút gần 3 triệu lượt view trong 1 tuần.

Quang cảnh lễ ký kết.

Quang cảnh lễ ký kết.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng công bố nền tảng sàng lọc bệnh phổi và các bệnh không lây nhiễm trên page phoikhoe.net và facebook page phoikhoe. Dự kiến, chương trình sẽ hoàn thành khám, chụp X-quang sàng lọc bệnh cho 100.000 người dân trong tháng 2/2024.

Phát biểu tại lễ sơ kết, TS. BS. Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, trong 3 năm đối phó với đại dịch Covid-19, các bác sĩ đã làm quen, hiểu rõ hơn vai trò dùng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh. Vì vậy, chương trình như “Chuyển đổi số vì sức khỏe Phổi” và chương trình Chăm sóc sức khỏe Tim mạch - Thận - Chuyển hóa “CAREME”, nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực chẩn đoán, cải thiện chất lượng điều trị, chăm sóc, và quản lý bệnh không lây nhiễm mạn tính thông qua việc triển khai các công cụ kỹ thuật số. Hướng tới một nền Y tế bền vững.

Cũng tại buổi lễ này, GS. TS Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong Y tế. Chuyển đổi số là nội dung quan trọng được Bộ Y tế chú trọng để quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Bộ đã có chương trình hành động giai đoạn 2022 – 2025 định hướng 2030 với ba tiêu chí “phòng bệnh thông minh; khám chữa bệnh thông minh; quản lý y tế thông minh”.

GS. TS Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.

GS. TS Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho biết thêm, một trong những thành tựu đáng chú ý là chúng tôi đang hoàn thành chính sổ khám bệnh điện tử tại Hà Nội dự kiến sẽ triển khai trên toàn quốc tháng 6/2024.

“Theo đó, người dân chỉ cần có điện thoại thông minh thì có thể có các thông số cơ bản để khám, theo dõi, các kết luận y tế về sức khoẻ của mình”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Để tiếp nối những thành công, năm 2024, Hội thầy Thuốc trẻ Việt Nam cùng các đơn vị sẽ triển khai 2 chương trình chương trình “Chuyển đổi số vì sức khỏe Phổi”; chương trình Chăm sóc sức khỏe Tim mạch - Thận - Chuyển hóa “CAREME”

Mỗi năm có 19,3 triệu người mắc ung thư trên toàn cầu và 99 triệu người tử vong do ung thư. Ung thư phổi chiếm khoảng ¼ trong các ca mắc ung thư hàng năm. Ung thư phổi đang có xu hướng tăng ở phụ nữ và thanh niên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được tiến bộ tốt nhất kể từ khi triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, với việc chiếm được 700km2 trong tháng 11.

Thạch Hoàng Anh giới thiệu cho khách tham quan sản phẩm keo bảo vệ hạt giống cho mình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Lớp keo 'thần kỳ' bảo vệ hạt giống

GD&TĐ - Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ) nghiên cứu tạo lớp phủ sinh học từ keo cây gòn, tạo ra lớp “áo giáp” giúp bảo vệ hạt giống khỏi hư hỏng, tăng khả năng sống, giảm chi phí cho nông dân.