Dự kiến khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang vào ngày 21/10

GD&TĐ - Lễ khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 sẽ được tỉnh Tuyên Quang tổ chức vào ngày 21/10.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang đang được triển khai thực hiện.
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang đang được triển khai thực hiện.

Chiều 18/10, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), địa phận tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, cao tốc dài gần 105 km, gồm 77 km thuộc Tuyên Quang và 27,5 km thuộc Hà Giang.

Điểm đầu tại nút giao cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với quốc lộ 2D, thuộc xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Điểm cuối tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Quy mô xây dựng trong giai đoạn 1 là 2 làn xe. Khi hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ có 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 100km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư.

Dự án đã hoàn thành thủ tục thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ bồi thường GPMB, đủ điều kiện để khởi công xây dựng công trình.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động bám sát nội dung kế hoạch đề ra, tiếp tục rà soát lại các công việc, chuẩn bị chu đáo các báo cáo trình bày tại buổi lễ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về lễ khởi công đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, phấn khởi, ủng hộ cao trong quá trình triển khai xây dựng.

Đồng thời, góp phần khích lệ, động viên các đơn vị thi công nỗ lực phấn đấu đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang nằm trong Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt.

Đoạn Tuyên Quang - Hà Giang được đầu tư sẽ hoàn chỉnh tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Hà Giang dài hơn 200 km.

Trước đó, ngày 28/5, UBND tỉnh Hà Giang đã khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1).

Các đơn vị đang thi công đào, đắp nền đường, cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.