Dự kiến 8 triệu lượt khách về đền Hùng dịp Giỗ tổ Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - ông Hồ Đại Dũng cho biết, Lễ hội đền Hùng 2023 sẽ nhộn nhịp hơn sau đại dịch.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: Bộ VH,TT&DL
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: Bộ VH,TT&DL

Sáng 13/4, Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị “Lễ hội đền Hùng, Tuần văn hóa - du lịch đất Tổ năm 2023 và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Việt Nam”.

Theo đó, Lễ hội đền Hùng năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 21 - 29/4 với 5 chuỗi sự kiện gồm: Lễ hội đền Hùng và tuần văn hóa - du lịch đất Tổ năm 2023; Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh; Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; Hội nghị - hội thảo “Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”; Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam.

Ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Phú Thọ cho biết, năm nay là năm lẻ nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ổn định, cùng với đó là ngày Giỗ tổ Hùng Vương trùng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên dự kiến lượng khách sẽ đông hơn các năm trước, sẽ có khoảng 8 triệu lượt người về đền Hùng.

Ông Thuỷ cũng cho biết, lượng khách về đền Hùng rất lớn, ngày cao điểm đón tới gần 2 triệu lượt người. Tuy nhiên, do lượng khách về đất Tổ dịp lễ hội chủ yếu đi và về trong ngày nên không quá căng thẳng về cơ sở lưu trú. Hiện, Phú Thọ cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, kế hoạch để đảm bảo dịp lễ hội diễn ra an toàn, thành công.

Về việc đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, trong đó có nạn chặt chém, bán hàng rong, thuê chiếu cũng như tăng giá xe điện không đúng với giá niêm yết, Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử đền Hùng - ông Nguyễn Trường Giang cho hay đã lên kế hoạch khắc phục.

Ban quản lý quy định giá dịch vụ thuê chiếu là 30 nghìn đồng/giờ, cảnh báo du khách về dịch vụ đã niêm yết, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết.

Tại buổi họp báo, bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH,TT&DL), cho biết Giỗ tổ Hùng Vương là ngày hội chung của dân tộc, cũng là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - ông Hồ Đại Dũng cho biết, Lễ hội đền Hùng 2023 sẽ nhộn nhịp hơn sau đại dịch. Phú Thọ cố gắng không để xảy ra những hành vi phản cảm, không để tái diễn tình trạng tăng giá. Nếu du khách phát hiện tình trạng tăng giá, chặt chém cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý chấn chỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.