Trường của con cháu hoàng gia có học phí đắt như thế nào?

Eton College là trường tư thục nổi tiếng nhất Vương quốc Anh. Trường thành lập năm 1440, dành cho các nam sinh từ 13 đến 18 tuổi. Hoàng tử William và Hoàng tử Harry từng theo học tại đây. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Boris Johnson, cựu Thủ tướng David Cameron và nam diễn viên Eddie Redmayne cũng là những học sinh tiêu biểu của trường. 

Theo Insider, học phí mỗi kỳ tại trường khoảng 14.167 bảng Anh, tương đương 18.538 USD. Ảnh: The Economist.

Trường Tiểu học Quốc tế Hill House là nơi Hoàng tử Charles, con trai cả của Nữ hoàng Elizabeth II, theo học. Ban đầu, trường có cơ sở duy nhất ở Thụy Sĩ, dành cho trẻ từ 4 đến 13 tuổi. Đến năm 1951, trường mở thêm một chi nhánh tại London. 

Học phí mỗi kỳ dao động từ 14.100 bảng đến 18.800 bảng, tương đương 18.450 USD đến 24.600 USD. Ảnh: Hill House School.

Thành lập năm 1843, Marlborough College là trường nội trú dành cho nam, nữ sinh từ 13 đến 18 tuổi. Ban đầu, trường được thành lập với mục đích đào tạo con trai của các giáo sĩ Giáo hội Anh. Hiện nay, trường được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục tư thục hàng đầu Vương Quốc Anh. 

Công nương Kate Middleton, Công chúa Eugenie từng theo học tại ngôi trường danh giá này. Ước tính, học sinh phải chi trả 38.955 bảng, tương đương 50.973 USD mỗi kỳ. Ảnh: The Sun.

Theo Insider, Harrow là ngôi trường được nhiều gia đình hoàng gia trên thế giới biết đến. Mỗi năm học tại trường được chia làm 3 học kỳ chính. Học phí mỗi kỳ khoảng 13.925 bảng, tương đương 18.221 USD. Quốc vương Quatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani từng theo học tại đây. Ảnh: Pinterest.

St. George là trường nội trú dành cho nữ sinh ở hạt Berkshire, Anh. Học phí mỗi kỳ ước tính 12.175 bảng, tương đương 15.931 USD

Theo Insider, Công chúa Beatrice, con gái của Công tước xứ York, từng theo học tại đây và được vinh danh là một trong những học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: School House Magazine.

Thành lập năm 1923, Benenden là trường nội trú dành cho nữ sinh từ 11 đến 18 tuổi tại hạt Kent, Anh. Công chúa Hoàng gia Anh Anne và Công chúa Đan Mạch Benedikte từng học trường này. Mỗi kỳ, học sinh cần đóng khoảng 13.124 bảng học phí, tương đương 17.173 USD. Ảnh: Insider.

Gordonstoun là trường tại Moray, Scotland, được thành lập năm 1934, dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi. Học phí mỗi kỳ của trường khoảng 8.650 bảng, tương đương 11.318 USD. Hoàng tử Charles, Thái tử Nam Tư Alexander, Hoàng tử Andrew từng theo học tại đây. Ảnh: StudyLab.

Thành lập năm 1880, Học viện Le Rosey được mệnh danh là một trong những ngôi trường tư thục có học phí đắt đỏ nhất thế giới, khoảng 113.178 USD mỗi năm. Trường đào tạo song song hai ngôn ngữ Anh và Pháp, đồng thời khuyến khích học sinh tham gia các chuyến đi trên khắp châu Âu để học tập. 

Hoàng tử Edward, Quốc vương Bỉ Albert II, Quốc vương Ai Cập Fuad II là những gương mặt học sinh tiêu biểu của trường. Ảnh: Institut Le Rosey.

Aiglon College là trường tư thục danh tiếng tại Thụy Điển. Trường được biết đến với phương pháp giáo dục độc đáo. Mỗi ngày, học sinh bắt đầu buổi học bằng một bài tập thiền. Học phí của Aiglon College khá đắt, khoảng 35.679 USD mỗi kỳ.

Công chúa Hy Lạp và Đan Mạch Tatiana từng theo học tại ngôi trường đặc biệt này. Ảnh: Swiss Camps.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.