Dự bị đại học tại Anh: Cánh cửa cho tấm bằng đại học hoàn hảo

GD&TĐ - Dự bị Đại học là chương trình giúp bạn thỏa mãn những điều kiện đầu vào cần thiết cho chương trình cử nhân tại Anh. Một khoá học dự bị cung cấp cho bạn những kiến thức và kĩ năng cần thiết để được chấp nhận vào ngôi trường bạn mong muốn.

Dự bị đại học tại Anh: Cánh cửa cho tấm bằng đại học hoàn hảo

Hiện nay trên thế giới có đến hàng trăm Khoá học dự bị ở khắp các lĩnh vực – từ kĩ thuật, thương mại điện tử, đến sức khoẻ, chăm sóc xã hội hay thậm chí thú y. 

Tại sao chọn dự bị đại học tại Anh?

Bạn có biết rất nhiều trường đại học lớn cung cấp các khoá học dự bị mang đến nhiều sự lựa chọn cho bạn. Ngoài ra còn có những lý do khác “thôi thúc” bạn du học ngay từ bậc dự bị như:

  • Đây là cánh cửa bước vào chương trình cử nhân của những trường đại học danh tiếng thế giới mà không cần phải học chương trình A levels
  • Khoá học cực kì lý tưởng cho sinh viên quốc tế với năng lực ngôn ngữ chưa hoàn thiện. Bạn có thể trau dồi khả năng tiếng Anh trước khi “bù đầu” vào viết luận và những phương thức kiểm tra khác.
  • Hoà nhập vào môi trường sống trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vì khoá học dự bị kéo dài đến 1 năm nên bạn có thể hoà nhập và tận hưởng môi trường sống xung quanh, làm quen thêm nhiều bạn và hiểu thêm về văn hoá bản địa trước khi bước vào chương trình cử nhân.
  •  
  • Lộ trình học như thế nào ?

Sinh viên Anh và quốc tế có thể tham gia vào khoá học dự bị, thông thường kéo dài trong 3 học kì (1 năm) mặc dù khoá dự bị của một số trường chỉ kéo dài 2 học kì. Sinh viên được đánh giá qua các bài luận, thuyết trình, bài tập nhóm và thỉnh thoảng các bài kiểm tra cuối kì.

Vào cuối năm, sinh viên sẽ nhận được kết quả đánh giá cuối cùng. Phương thức kiểm tra và chấm điểm sẽ tương tự như chương trình A-levels theo dạng tín chỉ hoặc 4 mức điểm. Điều này có nghĩa chỉ tham gia khoá học thôi không đủ để bạn đi tiếp, bạn phải đỗ để có thể bước vào chương trình cử nhân.

Yêu cầu ffaafu vào

Yêu cầu đầu vào cho các chương trình dự bị tại Anh thường khác nhau tuỳ thuộc vào các trường. Nhìn chung, sinh viên quốc tế cần hoàn thành ít nhất 12 năm giáo dục phổ thông tại quê nhà. Một số trường yêu cầu sinh viên phải có những kiến thức bắt buộc từ bậc phổ thông (thí dụ: nếu bạn chọn học Dự bị ngành Khoa học, thì bạn được học những môn Khoa học từ bậc phổ thông).

Khoá học còn yêu cầu điểm IELTS từ 4.5 đến 6.0. Bạn có thể trau dồi khả năng tiếng Anh của mình trước khi bước vào chương trình Dự bị bằng cách tham gia các khoá học hè hay đăng kí học thêm tiếng Anh chẳng hạn.

Ngoài ra, bạn nên theo dõi những chính sách nhập cư vì chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Theo luật thì bạn không được phép kéo dài thời gian sinh sống tại Anh trong vòng hơn 2 năm đối với những khoá học dưới bậc cử nhân hoặc có thời gian học dưới 1 năm.   

Cách nộp đơn 

Cách nộp đơn tốt nhất là thông qua UCAS. UCAS là một tổ chức từ thiện cung cấp những thông tin, lời khuyên và cách dịch vụ tuyển sinh cho các sinh viên tiềm năng. Trong năm 2017, bộ phận tuyển sinh vửa UCAS xử lý hơn 2.85 triệu đơn tuyển sinh từ 699,850 sinh viên Anh, Mỹ và quốc tế.

Sau khi lựa chọn khoá học mà mình muốn, bạn cần hoàn thành mẫu đơn đăng kí và nộp cho trường trước thời hạn đăng kí – thông thường rơi vào tháng 6 cho kì học tháng 9.

Ngoài ra còn có quá trình Clearing thực hiện bởi UCAS vào tháng 8 và 9. Đây là lúc các trường đại học vẫn còn chỗ trống và gửi lời mời đến những sinh viên chưa từng nộp đơn vào trường. Clearing còn cực hữu ích nếu bạn vẫn chưa chắc về trường bạn đã nộp đơn – phương án này đáng để thử phải không nào?

Theo hotcourses.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ