Dự báo thời tiết ngày 13/4: Bắc Bộ ngày nắng với nền nhiệt cao

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 13/4, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ trung bình từ 22-24 độ C.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hà Nội

Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ

Phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ