Dự án Sahep: Chủ động kế hoạch, có phương án ứng phó với dịch bệnh

GD&TĐ - Chiều 20/9, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc họp trực tuyến - khai mạc đợt đánh giá giữa kỳ Dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học (Dự án Sahep).

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại cuộc họp trực tuyến
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại cuộc họp trực tuyến

Thúc đẩy tiến độ thực thiện các mục tiêu

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận, dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến quá trình triển khai Dự án, nhưng Ban quản lý Dự án Sahep Trung ương và Ban lý Dự án của các đơn vị thụ hưởng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Do đó, Dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Dự án đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của Ngân hàng Thế giới về chuyên môn, quy trình thủ tục... Hằng năm, Sahep đều có đánh giá sơ kết 6 tháng, nhằm kiểm định những việc làm được, chưa làm được. Các đánh giá đều bám theo mục tiêu của Dự án, đúng nghĩa với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian triển khai thực hiện Dự án không còn nhiều, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều công việc phải làm. Do đó, Sahep từ trung ương đến các cơ sở giáo dục đại học cần chủ động kế hoạch, có phương án ứng phó với dịch bệnh để các công việc không bị gián đoạn, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

Với sự hỗ trợ sâu sát của Ngân hàng thế giới, Thứ trưởng mong muốn, Ban quản lý dự án các cấp cần đánh giá khách quan, kỹ lưỡng những kết quả đạt được.

Đồng thời, phân tích nguyên nhân hạn chế và đưa ra những đề xuất, kiến nghị... Việc tổ chức đánh giá giữa kỳ không chỉ xem xét, đánh giá những mặt tích cực, hạn chế mà còn nhằm thúc đẩy tiến độ thực thiện các mục tiêu của Dự án.

Ông Michael Drabble  nêu lên 4 mục tiêu quan trọng trong thời gian tới gồm: tái cấu trúc lại Dự án; hiệu quả khi triển khai các hoạt động, mục tiêu của Dự án; làm rõ lộ trình thực hiện và tiến độ giải ngân.

Tại cuộc họp, ông Christophe Lemier - Trưởng bộ phận phát triển nhân lực của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh: đây là khoảng thời gian cần xem xét đâu là những khó khăn, thách thức để có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời là thời điểm quan trọng trong vòng đời của Dự án và là cơ hội tốt để thực hiện được các mục tiêu.

Khẳng định Dự án đã có những thành tựu đáng kể, ông Michael Drabble - Trưởng nhóm dự án Sahep của Ngân thế giới - nhìn nhận, việc triển khai các hạng mục của Dự án sẽ gặp những khó khăn nhất định.

Do đó, cần có quyết tâm cao với sự tham gia nhiệt tình của các bên liên quan và các đơn vị đang thực hiện Dự án; từ đó có thể hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Ông Christophe Lemier - đại diện Ngân hàng Thế giới phát biểu tại cuộc họp
Ông Christophe Lemier - đại diện Ngân hàng Thế giới phát biểu tại cuộc họp

Các mục tiêu của Dự án đã dần đạt được yêu cầu

Báo cáo tại cuộc họp, bà Trần Nhật Tân - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Sahep nhấn mạnh một số thành công chính của Dự án gồm: bộ máy Sahep đã được hình thành và phát huy vai trò trong thực hiện Dự án, tạo nên mạng lưới phối hợp chặt chẽ với nhau.

Bà Trần Nhật Tân - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Sahep
 Bà Trần Nhật Tân - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Sahep

Ngoài ra, báo cáo của các dự án thành phần đã được phê duyệt là cơ sở để triển khai Dự án. Việc rút vốn IDA đã được thực hiện, khẳng định Sahep đang được triển khai với sự chấp thuận của cơ quan quản lý Việt Nam và Ngân hàng Thế giới sau thời gian không thể thực hiện công tác giải ngân.

Cũng theo bà Tân, thành công của Sahep còn thể hiện ở các hạng mục chính tại các đơn vị đã được triển khai. Các Ban quản lý dự án Sahep của đơn vị nhận thức được vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công của Dự án và đã có những cố gắng vượt bậc. Đặc biệt, các mục tiêu của Dự án đã dần đạt được yêu cầu.

Tại cuộc họp, bà Tân đã kiến nghị: Bộ Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng phương án tái cơ cấu Dự án. Trong bối cảnh dịnh bệnh Covid-19, các Bộ chủ quản cần hỗ trợ việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện của Dự án.

Bộ GD&ĐT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính cần hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch thực năm 2022 sớm nhất. Các Ban quản lý dự án cần quyết liệt trong việc triển khai các hoạt động trong thời gian tới và luôn đặt hiệu quả thực hiện là tiêu chí số 1. Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét khả năng bổ sung thêm thời gian thực hiện Dự án.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học và đơn vị thụ hưởng của Sahep cũng đã tích cực đóng góp ý kiến cho buổi khai mạc quan trọng này.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý, Ban quản lý Dự án cần đánh giá lại các chỉ số. Có những chỉ số chưa thể đạt hiệu quả ngay, nên cần đánh giá tác động. Đặc biệt, Ban quản lý Dự án các đơn vị thụ hưởng cần xây dựng kế hoạch chi tiết và có những kịch bản đề phòng rủi ro, không để bị động, bất ngờ. Các ý kiến đề xuất cần được tổng hợp lại để xem xét, nghiên cứu và có thể hỗ trợ trong điều kiện cho phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.