Dự án Precious Plastic lọt Top 4 dự án Hội nghị Mạng lưới Fablab châu Á

GD&TĐ -Tại Hội nghị mạng lưới Fablab châu Á lần 4 , dự án Precious Plastic của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn được nhắc đến và được đánh giá cao vì tính khả thi trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay.

Đông đảo đại biểu, chuyên gia đến từ các nước quan tâm đến dự án Precious Plastic của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Đông đảo đại biểu, chuyên gia đến từ các nước quan tâm đến dự án Precious Plastic của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Hội nghị Mạng lưới Fablab châu Á (Fablab Asian Conference) là chương trình được tổ chức hàng năm dành cho các FabLab ở khu vực Châu Á, với mục đích tìm ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả, nhân rộng mô hình phát triển bền vững trên toàn quốc, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng sáng chế và chế tạo trẻ.

Hội nghị Mạng lưới Fablab châu Á năm 2018 được tổ chức tại Saigon Innovation HUB, 273 Điện Biên Phủ, Q.3, TPHCM quy tụ hàng chục phòng thí nghiệm chế tác kỹ thuật số trong khu vực, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ vào đời sống và giáo dục sáng tạo. Từ Ấn Độ, Đài Loan, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Jordan… gần 100 kỹ sư, nhà sáng chế nghiệp dư đã gặp gỡ tại TPHCM để cùng sáng tạo những sản phẩm hữu ích cho kinh tế và môi trường.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vinh dự vượt qua nhiều đề tài của nhiều đơn vị khác trên khắp cả nước, trở thành một trong bốn dự án được chọn trong chuyên mục “Làm việc cùng kiến tạo: Các dự án phát triển bền vững ở Việt Nam theo 17 mục Phát triển bền vững” và được làm việc với các chuyên gia, kỹ sư, nhà sáng chế đến từ các nước châu Á để cải tiến, hoàn thiện các sản phẩm trong dự án tối ưu, phục vụ môi trường một cách hiệu quả hơn.

Dự án Tái chế rác thải nhựa thành sợi nhựa cho máy in 3D của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Dự án Tái chế rác thải nhựa thành sợi nhựa cho máy in 3D của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

Dự án Tái chế rác thải nhựa thành sợi nhựa cho máy in 3D hay còn được gọi tắt “Precious Plastic” của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trở thành tâm điểm trong Hội nghị mạng lưới Fablab Châu Á lần 4, với mục tiêu phát triển bền vững 4 lĩnh vực: Phát triển bền vững nâng cao chất lượng giáo dục (04); Phát triển cao bền vững thành phố và cộng đồng (11); Phát triển bền vững dây chuyền sản xuất và tiêu thụ (12); Phát triển bảo vệ đời sống thủy sinh (14).

Dự án Precious Plastic của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã được các nhà sáng chế đến từ Fablab CP Cebu, Philippines, quan tâm hỗ trợ và đóng góp, qua đó đã chế tạo máy quấn sợi nhựa trong 4 ngày diễn ra hội nghị và đạt giải Nhất trong FAN Prize.

Trong khuôn khổ của chương trình, dự án  Precious Plastic của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành luôn được đánh giá cao vì tính khả thi trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...