Dự án Phát triển GD THPT giai đoạn 2: Hỗ trợ hiệu quả đổi mới giáo dục phổ thông

GD&TĐ - Chiều 21/12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì phiên họp báo cáo kết quả đánh giá dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì phiên họp.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì phiên họp.

Với sự tài trợ của ADB, Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 được khởi động từ năm 2013. Dự án có 5 hạng mục chính là: xây dựng cơ bản; mua sắm thiết bị và đồ gỗ; sách và tài liệu hướng dẫn; phát triển đội ngũ; nghiên cứu, khảo sát, thí điểm.

Trong 7 năm, Dự án đã xây dựng được 1.068 phòng học tại 133 trường học (đạt 101,7%) tại 33 tỉnh khó khăn và 6 trung tâm phát triển kĩ năng sư phạm thuộc 6 khoa/trường đại học sư phạm. Dự án cũng đã tập huấn trong nước được cho 82.795 cán bộ quản lý, giáo viên cấp THPT theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp, đạt 178%; đã hoàn thiện biên soạn tài liệu hướng dẫn tự học của 10 môn học cho học sinh; bộ tài liệu hướng dẫn cho giáo viên giáo dục thường xuyên khối 10, 11, 12…

Nhận định của ông Ngô Quang Vịnh, Trưởng đoàn công tác cán bộ Ngân hàng ADB tại Việt Nam, 4 đầu ra của Dự án đều được đánh giá là đạt, nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu. Dự án được tiến hành đúng lịch trình, hoàn thành đúng hạn các đầu ra. Công tác đấu thầu, giải ngân tốt và đúng hạn. Các yêu cầu về giới, dân tộc thiểu số, môi trường, báo cáo tiến độ định kỳ, kiểm toán đều đúng yêu cầu, đúng hạn…

Phiên họp báo cáo kết quả đánh giá dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Phiên họp báo cáo kết quả đánh giá dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Chia sẻ kết quả chuyến đi thực địa tại Bình Định và Gia Lai, ông Ngô Quang Vịnh cho biết: Ban Quản lý dự án của Sở GD&ĐT làm tốt các công việc, trường học được xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và được đưa ngay vào sử dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy học. Việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Dự án góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và công tác giảng dạy. Vốn đối ứng của địa phương luôn được cung cấp đầy đủ, đúng hạn. Vốn bố trí cho công tác duy tu, bảo dưỡng trường học đầy đủ, kịp thời…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện ADB cũng chia sẻ một số vấn đề còn hạn chế, từ đó đưa ra khuyến nghị cho Dự án.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định đây là một Dự án hiệu quả và hỗ trợ rất thiết thực cho hoạt động đổi mới giáo dục phổ thông. Một số vấn đề cần quan tâm tiếp theo cũng được Thứ trưởng lưu ý để hoàn tất các thủ tục và kết thúc dự án một cách tốt nhất.

Trước đó, hội nghị tổng kết dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị này, 32 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của Dự án được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ