Dự án nâng cấp đường gần 200 tỷ đồng ở Điện Biên: Dân mòn mỏi đợi tiền đền bù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiểu dự án Nâng cấp đường vào Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng đã hoàn thành, người dân vẫn mòn mỏi đợi tiền đền bù...

'Tiểu dự án Nâng cấp đường vào Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng' có một số điểm xuống cấp trầm trọng.
'Tiểu dự án Nâng cấp đường vào Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng' có một số điểm xuống cấp trầm trọng.

Tiểu dự án Nâng cấp đường vào Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng hoàn thành, đi vào sử dụng 2 năm nay, song người dân vẫn mòn mỏi đợi tiền đền bù...

“Gõ cửa” khắp nơi không xong...

Tiểu dự án Nâng cấp đường vào Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt vào năm 2017.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án sẽ thực hiện trong 2 năm 2017 – 2019, song phải mãi đến năm 2021 mới hoàn thành. Tiểu dự án này có chiều dài hơn 17 km (bắt đầu từ km 0+507 thuộc xã Tà Lèng, TP Điện Biên Phủ và điểm cuối tại km 17+975 đấu nối với đường tỉnh lộ 141 Nà Nhạn – Mường Phăng tại km 14+744). Tổng nguồn vốn đầu tư gần 170 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Gia đình ông Phạm Đình Sang (thường trú Đội 2, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên) là một trong số những hộ có đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng cho dự án nói trên.

Dù đã gương mẫu nhường mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án, song suốt bao năm qua, ông Sang vẫn phải đi “gõ cửa” khắp nơi những mong nhận được tiền bồi thường dù dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng được khoảng 2 năm trời nay.

Trong đó, 2 lần (tháng 12/2021 và tháng 12/2022) ông Sang “đâm đơn” đề nghị khắp nơi từ Trung ương đến địa phương (trong đó có đại diện chủ đầu tư là Sở VH,TT&DL tỉnh Điện Biên) những mong sớm được chi trả tiền đền bù. Song vẫn bặt vô âm tín.

Không thể chờ đợi được nữa, ngày 12/12/2022, ông Sang gửi đơn tố cáo đến UBKT Trung ương; UBND tỉnh Điện Biên; Giám đốc Công an tỉnh; Sở VH,TT&DL; UBND TP Điện Biên Phủ; Ban Quản lý dự án Sở VH,TT&DL, xã Thanh Minh. Trong đơn, ông Sang đề nghị các bên liên quan cho biết: Khi nào sẽ chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho gia đình ông? “Nhân dân tạo điều kiện và chấp hành tốt thì nay lại bị thiệt thòi như vậy, sau này ai còn tuân thủ và tạo điều kiện cho Nhà nước nữa?” - nội dung đơn nhấn mạnh.

Ông Phạm Đình Sang kiểm tra khu đất.

Ông Phạm Đình Sang kiểm tra khu đất.

4 năm thi công, 2 năm đi đòi quyền lợi...

11 ngày kể từ khi ông Sang làm đơn tố cáo gửi đi khắp nơi, Ban Thực hiện dự án du lịch (UBND tỉnh Điện Biên) ban hành văn bản phúc đáp. Trong Văn bản số 19/BTHDADL-BPĐP ban hành ngày 23/12/2022, Ban Thực hiện dự án du lịch chốt lại “chưa được cấp bổ sung kinh phí”.

“Đến nay, UBND TP Điện Biên Phủ đã ban hành 24 Quyết định phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình, trong đó gia đình ông Phạm Đình Sang (phê duyệt tại Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 4/10/2021 với tổng số tiền 977.904.846 đồng).

Trên cơ sở các Quyết định của UBND TP Điện Biên Phủ, Ban Thực hiện dự án du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công khai và chi trả chi phí hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa chi trả hết do chưa được cấp bổ sung kinh phí để thực hiện” - văn bản nêu rõ.

Với lý do trên, Ban Thực hiện dự án du lịch chỉ cho gia đình ông Sang biết rằng khi nào được bổ sung kinh phí thì sẽ thanh toán. Còn chính thức là khi nào có tiền thì vẫn còn phải đợi...

“Ban Thực hiện dự án du lịch thông báo để gia đình ông Phạm Đình Sang biết và phối hợp thực hiện. Ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí, Ban Thực hiện dự án du lịch sẽ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã tiến hành chi trả số tiền còn lại cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng...” - Văn bản số 19 thể hiện.

Ngày 1/11/2023, ông Phạm Đình Sang tiếp tục gửi thư cầu cứu đến Báo GD&TĐ liên quan đến nội dung trên. Bản thân ông Sang cho rằng, chính từ việc chậm chi trả số tiền gần 1 tỷ đồng giải phóng mặt bằng suốt bao năm qua đã khiến cho gia đình ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Theo Điều 93, Luật Đất đai 2013 quy định: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

Điểm b, Khoản 2, Điều 59 Luật Quản lý thuế quy định mức tính tiền chậm trả bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm trả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ