Ngay phút thứ 7, ĐT Việt Nam đã có được cơ hội đầu tiên với quả tạt khá tốt của Quang Hải, tiếc là Tiến Linh đã không chọn đúng điểm rơi để tung ra một cú đánh đầu về phía khung thành của thủ môn Kawin. Những miếng phối hợp của ĐT Việt Nam càng lúc càng cho thấy sự đa dạng và nhuần nhuyễn khiến người Thái không thể kiểm soát được thế trận.
Liên tục trong các phút thứ 10, 17, ĐT Việt Nam có được những cơ hội về phía khung thành của Thái Lan nhưng Văn Toàn và Hùng Dũng lại không có được pha xử lý cuối cùng đủ tốt để có thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Tuy nhiên trong thế trận như thế, ĐT Việt Nam lại mắc sai sót ở tình huống phòng ngự và Thái Lan được hưởng quả penalty. Rất may là Văn Lâm đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của Theerathon và giữ vững mành lưới nhà.
Lẽ ra bàn thắng đã phải đến với ĐT Việt Nam ở hiệp đấu đầu tiên này khi ở phút thứ 32, Tiến Dũng có pha đánh đầu tung lưới ĐT Thái Lan. Tiếc là bàn thắng đã không được công nhận cho đội bóng áo đỏ khi trước đó, Văn Hậu bị cho là đã phạm lỗi với thủ môn Kawin.
45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung Hồng Duy vào sân thay Văn Toàn để đẩy mạnh hơn nữa các tình huống tấn công biên. Không lâu sau đó tới lượt Công Phượng cũng được tung vào sân.
![]() |
| Tuấn Anh và đồng đội đã có được 1 điểm quan trọng trước Thái Lan |
