Một kỹ sư Ukraine đã đưa hệ thống đánh chặn drone có thể gấp gọn tới chương trình đánh giá của Không quân Mỹ, mang đến một phương án nhỏ gọn để đối phó các drone tấn công cỡ lớn.
Thermopylae Aerospace, do ông Yehor Balytskyi thành lập, đã giới thiệu hệ thống SPART như một phương án tiềm năng đối phó các mối đe dọa Class 2, trong đó có các drone kiểu Shahed.
Hệ thống đánh chặn phóng từ trên không này sử dụng thiết kế quadcopter có thể gấp gọn và đạt tốc độ lên tới 350km/h.
SPART cũng sử dụng hệ thống dẫn đường bằng ảnh nhiệt để theo dõi mục tiêu, trong khi thiết kế có khả năng tái sử dụng một phần cho phép hệ thống đánh chặn quay trở lại sau khi không đánh trúng mục tiêu.
Hệ thống có thể tích hợp với các phương tiện bay không người lái khác, nền tảng mặt đất, tàu chiến và các phương tiện có người lái thông thường nhằm mở rộng phạm vi hoạt động.
Ông Balytskyi cho biết SPART được thiết kế nhằm giảm sự phụ thuộc của phương Tây vào các động cơ đắt tiền và những linh kiện khác được sử dụng trong các hệ thống chống drone thông thường, đồng thời cho phép sản xuất hàng loạt với chi phí thấp hơn.
Phối hợp với Không quân Mỹ
SPART gần đây tham gia sự kiện Game of Drones 26-2 của Không quân Mỹ tại Căn cứ Không quân Edwards, được tổ chức với sự phối hợp của Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng.
Sự kiện hỗ trợ sáng kiến Drone Dominance của Mỹ, nhằm đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và phát triển các hệ thống không người lái có chi phí thấp.
Quá trình đánh giá hiện tại dự kiến kéo dài hơn 4 tháng. Ông Balytskyi hy vọng chương trình có thể mở đường cho một hợp đồng mua sắm với Lầu Năm Góc.
“Chúng tôi đã xây dựng hệ thống này từ đầu trong một khoảng thời gian rất ngắn”, ông Balytskyi viết trên mạng xã hội: “Tự hào về đội ngũ vì đã đưa chúng tôi đến đây”.