Dortmund “mất” chân sút thượng thặng Haaland tới hết năm

GD&TĐ - Chấn thương gân kheo khiến chân sút thượng thặng Erling Haaland của Dortmund phải “ngồi chơi xơi nước” hết năm dương lịch 2020.

Tài năng trẻ Haaland phải nghỉ thi đấu tới hết năm 2020.
Tài năng trẻ Haaland phải nghỉ thi đấu tới hết năm 2020.

Thông tin được HLV Lucien Favre xác nhận khi chốt nhân sự trận gặp Lazio tại bảng F Champions League hôm 3/12 mà Haaland không có tên trong danh sách đăng ký.

“Tôi đã sai lầm khi không để Haaland nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu ấy đã cày ải quá nhiều. Ban đầu, chúng tôi không nghĩ Haaland gặp chấn thương nghiêm trọng…”, HLV Pavre tỏ vẻ lo lắng khi phát biểu.

Trước đó, chân sút 20 tuổi người Na Uy vẫn chơi trọn 90 phút trận Dortmund thua Cologne 1-2 cuối tuần qua tại Bundesliga.

Haaland đang có chuỗi phong độ cực cao trong màu áo đội bóng nước Đức khi ghi 15 bàn sau 18 trận mùa trước.

Mùa này, anh cũng đã có 17 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường – đang là một trong những tay săn bàn thượng thặng nhất châu Âu.

Không có sự phục vụ của Haaland, Dortmund thi đấu thiếu sắc nét và chỉ có thể may mắn có được trận hòa với Lazio để vào vòng 16 đội Champions League.

Dortmund hiện đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, họ phải chơi 7 trận trên cả 3 đấu trường Champions League, Bundesliga và Cúp quốc gia Đức.

Thế nhưng, Haaland dự kiến chỉ có thể trở lại khi Dortmund gặp Wolfsburg vào ngày 3/1/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.