Đồng Tháp: Tuyên truyền, vận động đưa học sinh trở lại lớp sau nghỉ tết

GD&TĐ - Sáng nay 22/2, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ tết, các biện pháp đảm bảo phòng dịch được thực hiện nghiêm túc, học sinh hào hứng.

Đại học Đồng Tháp tổ chức đo thân nhiệt cho toàn bộ sinh viên đến trường (ảnh CTTĐT Đồng Tháp).
Đại học Đồng Tháp tổ chức đo thân nhiệt cho toàn bộ sinh viên đến trường (ảnh CTTĐT Đồng Tháp).

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Đồng Tháp, tỷ lệ trẻ đến lớp của bậc mầm non là trên 68%; tỷ lệ học sinh đến lớp ở cấp tiểu học là hơn 97%; trung học cơ sở 96,4%; trung học phổ thông 98%; giáo dục thường xuyên hơn 87%; học viên, sinh viên cao đẳng, đại học đạt từ 95 - 98%.

UBND tỉnh cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được kiểm soát tốt. Hiện ngành giáo dục chưa nhận được ý kiến phản đối nào của cha mẹ học sinh, học viên về việc con em đi học trở lại.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tìm hiểu nguyên nhân; đồng thời, vận động gia đình đưa học sinh đến trường, trong đó, tập trung vào các địa phương, ngành, cấp học ra lớp còn thấp (mầm non, giáo dục thường xuyên), tiếp tục truyền thông để cha mẹ học sinh yên tâm về việc tỉnh Đồng Tháp kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 để đưa con, em đến trường.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế).

Giao Sở GD&ĐT, Sở Y tế tiếp tục theo dõi tình hình các em đi học và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.