Đồng Tháp: Truy tố kẻ “trộn” tiền giả và tiền thật để đi lừa đảo

GD&TĐ - Lâm vào cảnh nợ nần, Lê Phước Tài đã đi mua tiền giả sau đó “trộn” cùng với tiền thật để lừa đảo nhiều người dân.

Bị can Lê Phước Tài (trái) và Võ Hữu Phúc. Ảnh: Công an Đồng Tháp.
Bị can Lê Phước Tài (trái) và Võ Hữu Phúc. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Ngày 16/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ án Lưu hành tiền giả và Không tố giác tội phạm quy định tại điều 207 và 390 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, ngày 20/1, Phòng ANĐT Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được thông báo của Công an huyện Lai Vung về việc phát hiện, thu giữ 31 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả do Lê Văn Lonl (ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang - nghề nghiệp mua bán heo) đến nộp vào tài khoản tại Phòng giao dịch Lai Vung thuộc Ngân hàng Sacombank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp.

Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan ANĐT phối hợp Công an huyện Lai Vung và các đơn vị có liên quan làm việc với Lonl thì biết được số tiền mà Lonl đem nộp ngân hàng là tiền thu được từ việc bán heo cho 1 đối tượng tại lán heo ở huyện Châu Thành (Đồng Tháp).

Tiến hành xác minh, Cơ quan ANĐT xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lưu hành tiền giả là Lê Phước Tài (SN 1992, ngụ xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Tài thừa nhận đã trộn số tiền giả nêu trên vào tiền thật để trả tiền mua heo của Lê Văn Lonl.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Phước Tài về tội Lưu hành tiền giả. 

Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Hữu Phúc (SN 1989, ngụ phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - Phúc là bạn của Tài) về tội Không tố giác tội phạm do Phúc biết rõ Tài mua tiền giả về tiêu thụ nhưng không can ngăn, không tố giác hành vi phạm tội của Tài đến cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, Lê Phước Tài vì lâm vào cảnh nợ nần, bị chủ nợ nhiều lần đến nhà đe dọa, vây đánh nên Tài đã đã lên mạng xã hội tìm kiếm người bán tiền giả để liên hệ, thỏa thuận mua tiền giả về tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Tài đã 5 lần đi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mua tiền giả mang về tiêu thụ, tổng cộng Tài đã mua được 365 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tài và Phúc là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý tiền tệ; xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan tiến hành tiến tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và người phạm tội…do đó cần xử lý nghiêm đối với Lê Phước Tài và Võ Hữu Phúc để răn đe, phòng ngừa chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.