Đồng Tháp thưởng lớn cho học sinh Olympic quốc tế

GD&TĐ - Ngày 24/7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tuyên dương Đỗ Hoàng Việt - học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu đạt Huy chương đồng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2018.

Đồng Tháp thưởng lớn cho học sinh Olympic quốc tế

Đỗ Hoàng Việt - học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu vừa đạt Huy chương đồng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2018. Việt là học sinh đầu tiên của Đồng Tháp dự thi Olympic quốc tế và đã xuất sắc giành huy chương.

Đây là niềm tự hào không chỉ của Đỗ Hoàng Việt, của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu mà còn là niềm tự hào chung của ngành GD-ĐT Đồng Tháp, của ngành GD-ĐT các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chúc mừng và biểu dương em Đỗ Hoàng Việt đã mang về vinh quang cho ngành giáo dục Đất Sen Hồng.

Ông Bửu mong muốn, với sức bật, niềm tin hôm nay, ngành giáo dục và cá nhân Đỗ Hoàng Việt tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa, tạo động lực cho các học sinh sau này phấn đấu noi theo.

Buổi lễ không chỉ nhằm tuyên dương, động viên tinh thần, thành tích đạt được của cá nhân Đỗ Hoàng Việt và ngành giáo dục Đồng Tháp mà còn là dịp để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho các học sinh khác cùng nỗ lực vươn lên.

Ngoài bằng khen của UBND tỉnh, Đỗ Hoàng Việt còn nhận phần thưởng 100 triệu từ Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, suất học bổng toàn phần trị giá 8 triệu từ Công ty Cỏ May TPHCM.

Đỗ Hoàng Việt cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm khi lần đầu tiên tham dự kỳ thi tầm cỡ quốc tế này. Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2018, tại Romania có 116 nước với 600 thí sinh tham gia. Hoàng Việt là học sinh duy nhất của khu vực miền Nam và là học sinh đầu tiên của Đồng Tháp tham dự.

Chuyến đi đã mang lại cho cá nhân em nhiều điều bổ ích cũng như có dịp gặp gỡ, trao đổi kiến thức với các bạn trường khác cùng tham dự trong kỳ thi.

Nhân dịp này, Việt gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của tỉnh, của ngành giáo dục, nhà trường, các thầy cô giáo, bạn bè và những người thân.

Sắp tới, Đỗ Hoàng Việt sẽ theo học tại Khoa Toán - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM và cố gắng học thêm ngoại ngữ để giành suất học bổng du học, tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu Toán học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.