Đồng Tháp tạm dừng hoạt động bán trú vì thiếu nhu cầu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều năm nay, nhu cầu học bán trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thấp nay còn thấp hơn, nhà trường đành tạm dừng vì không có nhu cầu.

Các trường TH tại TP. Cao Lãnh tạm dừng hoạt động bán trú do không có nhu cầu. Ảnh minh hoạ.
Các trường TH tại TP. Cao Lãnh tạm dừng hoạt động bán trú do không có nhu cầu. Ảnh minh hoạ.

Tạm dừng vì thiếu nhu cầu

Công tác tổ chức bán trú cho học sinh Tiểu học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được thực hiện từ năm học 2019 - 2020. Sở cũng ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện công tác tổ chức bán trú trong trường học.

Trong đó yêu cầu các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, cần đảm bảo đáp ứng được nhu cầu và chuẩn bị nghiêm túc, đúng theo quy định của ngành Y tế, đặc biệt đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm. Những nơi chưa có bếp ăn, nhà ăn, kho chứa thực phẩm phải hợp đồng với những dịch vụ được chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu hợp đồng nhân viên bảo mẫu, cấp dưỡng phải đảm bảo sức khỏe, có kiến thức cơ bản về tâm lý giáo dục lứa tuổi trẻ em, chu đáo, nhã nhặn, ân cần với học sinh.

Theo Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Những năm học qua, thành phố vẫn duy trì công tác tổ chức bán trú trong trường học, các trường chủ động kế hoạch tổ chức bán trú với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện cha mẹ học sinh. Đồng thời hoạt động bán trú phải bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho học sinh…

“Việc các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh tạm ngưng tổ chức bán trú để củng cố cơ sở vật chất, trao dồi kinh nghiệm tổ chức và chuẩn bị nhân lực cho vấn đề này được thực hiện tốt hơn là không sai, vì theo đúng tinh thần của hướng dẫn là các địa phương tổ chức bán trú phải phù hợp với điều kiện của địa phương và trên tinh thần tự nguyện cũng như sự đồng thuận từ phụ huynh học sinh”, ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Thanh chia sẻ thêm, phòng cũng chỉ đạo đến các trường cần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, để phụ huynh thấu hiểu và san sẻ với nhà trường, cũng như có hướng chuẩn bị cho con em được tốt hơn trong thời gian trường tạm ngưng.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Cao Lãnh)
Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Cao Lãnh)

Nhu cầu bán trú ngày càng thấp

Việc tổ chức bán trú còn tùy thuộc điều kiện của từng địa phương, mà các cơ sở giáo dục trên địa bàn có kết quả khác nhau về chất lượng giáo dục tại cơ sở có tổ chức bán trú, và nhu cầu thực tế của phụ huynh học sinh cũng là yếu tố quyết định cho công tác tổ chức bán trú này.

Tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP Cao Lãnh), năm học vừa qua 2022 - 2023 trường có 823 học sinh nhưng học sinh đăng ký bán trú là 123 em, chiếm 14,9%. Cô Phạm Thị Ngọc Ánh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Năm nay, nhu cầu đăng kí bán trú ít, không đảm bảo số lượng để tổ chức, gây khó khăn cho công tác sắp xếp nguồn nhân sự, nên việc tạm ngưng tổ chức bán trú để trường có thời gian chuẩn bị điều kiện tốt hơn thời gian sắp tới.

"Nhà trường cũng thông tin và nhận được sự đồng tình, cũng như sự thấu hiểu từ phía phụ huynh, để nhà trường khắc phục những vướng mắc nhằm đáp ứng cho nhu cầu phụ huynh, học sinh được tốt hơn", cô Ánh chia sẻ thêm.

Tương tự tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP. Cao Lãnh), số lượng học sinh đăng kí bán trú năm học trước là 124/1.490 học sinh, Năm học 2023 - 2024 chỉ còn 58/1.371 học sinh. Cô Nguyễn Ngọc Song Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết: Do nhu cầu từ phía cha mẹ học sinh không nhiều nên không đảm bảo kinh phí cho đơn vị thực hiện bán trú.

Đặc biệt đội ngũ tham gia thực hiện công tác bảo mẫu không hợp đồng được do mức lương không đáp ứng yêu cầu của người làm việc.“Trước thực tế trên, trường buộc phải tạm ngưng tổ chức bán trú cho năm học này. Khi nào ổn định sẽ tổ chức bán trú trở lại”, cô Hà cho hay.

Bà N.T.T phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám chia sẻ, việc nhà trường thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú khiến chị rất hoang mang, bởi chị có 2 con nhỏ đều học tiểu học, nên công tác đưa đón các em mỗi buổi trưa có phần bất tiện vì chị còn phải đi làm.

Nhưng với tình hình thực tế của trường thì chị cũng phần nào thấu hiểu và chia sẻ. Chị cho biết với số lượng đăng kí ít như vậy thì cũng gây khó khăn cho khâu tổ chức bán trú tại trường, nên nhà trường tạm ngưng là đúng.

Thời gian tới, chị sẽ chủ động hơn trong việc đưa đón các con và hy vọng rằng nhà trường sẽ sớm tháo gỡ được những khó khăn để có thể tổ chức bán trú trở lại, để chị và các phụ huynh khác đỡ vất vả hơn trong việc đưa đón các con mỗi buổi trưa.

Theo thống kê, TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) có 24 trường Tiểu học, trong đó có 5 trường tổ chức bán trú là Trường TH Lê Văn Tám, Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân và Thực hành sư phạm. Hầu hết các trường đều phải tạm dừng hoạt động bán trú do nhu cầu phụ huynh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ