Đồng Tháp lần đầu tổ chức Ngày hội Hội quán Đất Sen hồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồng Tháp sẽ tổ chức Ngày hội Hội quán Đất Sen hồng với chủ đề “Hội quán Đất Sen hồng - Hành trình đồng hành cùng phát triển” vào ngày 18 và 19/11.

Ngày hội Hội quán Đất Sen hồng lần thứ I với chủ đề “Hội quán Đất Sen hồng – Hành trình đồng hành cùng phát triển”.
Ngày hội Hội quán Đất Sen hồng lần thứ I với chủ đề “Hội quán Đất Sen hồng – Hành trình đồng hành cùng phát triển”.

Ngày hội Hội quán lần đầu tiên được tổ chức với mục đích nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của mô hình Hội quán cũng như sự đóng góp quan trọng của Hội quán trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo an ninh xã hội, ổn định chính trị và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua đó tạo điều kiện cho các Hội quán của Đồng Tháp giao lưu, liên kết hợp tác, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông các hàng hóa thế mạnh, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường.

Ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh - Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Hội quán phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh - Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Hội quán phát biểu tại buổi họp báo.

Tại họp báo công bố ngày hội Hội quán Đất Sen hồng diễn ra vào sáng ngày 31/10 ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh - Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Hội quán cho biết: Để Hội quán tham gia chuyển đổi nông nghiệp xanh - hiện đại - bền vững tạo bứt phá cho kinh tế của địa phương.

Đòi hỏi cần có sự vào cuộc, chung tay, đồng lòng của Tỉnh, các cấp chính quyền, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cả cộng đồng; huy động cả nguồn lực công và tư, trong và ngoài nước…

Qua Ngày hội Hội quán Đất Sen hồng, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ là nơi tập hợp tiếng nói, nguồn lực của cả khu vực công và khu vực tư nhân; là nơi kết nối, hợp tác. Đồng thời, có thêm sự kết nối từ các đơn vị tài trợ trong và ngoài nước.

Thúc đẩy và gắn kết các xu hướng đổi mới sáng tạo với các mô hình sản xuất kinh doanh truyền thống của Tỉnh để tạo ra các lợi thế cho thành viên các Hội quán chuyển biến nhận thức sản xuất theo hướng công nghệ cao, theo quy trình hữu cơ sinh học…

Tham dự họp báo công bố ngày hội Hội quán có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

Tham dự họp báo công bố ngày hội Hội quán có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 18/11 tại Quảng trường Văn Miếu, Thành phố Cao Lãnh và sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 – 19/11/2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày giới thiệu hình ảnh, hiện vật, nông sản, sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP từ các Hội quán; Triển lãm thành tựu Hội quán; Giao lưu văn hóa cộng đồng các vùng miền v.v.

Ngoài ra còn có Hội thảo “Phát huy giá trị cộng đồng của Hội quán”; Tọa đàm “Hội quán đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Đồng Tháp”; Hội thi “Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen Hồng”… và lễ bế mạc Ngày hội.

Dự kiến ngày hội sẽ thu hút khoảng 100 ngàn lượt khách trong nước và quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học, giới truyền thông, cùng các Hội quán tiêu biểu từ các địa phương.

Mô hình hội quán tỉnh Đồng Tháp được thành lập từ tháng 7 năm 2016, “Hội quán” là mô hình quy tụ nông dân cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương án sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ, phương thức làm ăn giỏi... Hội quán xuất hiện ở Đồng Tháp và cũng là địa phương đầu tiên ở đồng bằng Sông Cửu Long có mô hình này... Đến hiện tại Đồng Tháp có 144 mô hình Hội quán với 7.556 thành viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trích đoạn kinh điển 'Lý trưởng - mẹ Đốp' trong vở chèo cổ 'Quan Âm Thị Kính' biểu diễn tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: BTC.

'Phi hề bất thành chèo'

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Mercury (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức talkshow và biểu diễn nghệ thuật 'Phi hề bất thành chèo' tại Nhà hát Chèo Việt Nam.