Đồng Rupee giảm mạnh, sinh viên Ấn Độ chuyển điểm đến du học
Phạm Khánh
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GD&TĐ -Khi giá của đồng Rupee Ấn Độ giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ, nhiều sinh viên nước này khó có thể tiếp tục du học Mỹ và phải thay đổi điểm du học đến những quốc gia có chi phí phải chăng hơn.
Sinh viên Ấn Độ thay đổi điểm đến du học vì đồng Rupee giảm mạnh.
Đồng Rupee Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 80 rupee đổi một USD và trở thành một trong những tiền tệ mất giá mạnh nhất châu Á. Ông Arijit Sanyal, Giám đốc điều hành quỹ cho vay HDFC Credila nhận định, đồng Rupee giảm giá sẽ khiến chi phí du học nước ngoài của sinh viên Ấn Độ tăng cao.
“Học phí và chi phí sinh hoạt là hai nguồn tiêu chính của sinh viên khi du học. Hiện nay, sinh viên Ấn Độ tại Mỹ đang phải chi trả hai khoản tiền này cao gấp nhiều lần so với trước đây, điều đó kéo theo khoản vay du học của các em ngày một phình to”, ông Arijit bày tỏ.
Điều này dẫn đến việc nhiều sinh viên dự kiến du học Mỹ quyết định thay đổi điểm đến với mức học phí, mức sống phải chăng hơn như Đức, Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha...
Bà Vibha Kagzy, Giám đốc điều hành tổ chức giáo dục ReachIvy, nhận định sau đại dịch, xu hướng du học của sinh viên Ấn Độ càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết nên làn sóng này khó có thể bị cản trở bởi vấn đề tiền tệ.
“Mỹ là lựa chọn du học hàng đầu vì quốc gia này sử dụng tiếng Anh. Nhưng gần đây nhiều quốc gia châu Âu cũng mở rộng chương trình đào tạo bằng tiếng Anh với học phí hấp dẫn thu hút đông đảo sinh viên Ấn Độ”, bà Vibha cho biết.
GD&TĐ - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.
GD&TĐ - Chuẩn bị bước vào năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đang tìm mọi cách để tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên khiến một số bộ môn không được triển khai dạy học theo kế hoạch.
GD&TĐ - Việc tạo dựng tư duy khởi nghiệp là một hành trình dài và cần bắt đầu càng sớm càng tốt. Trong đó, trường đại học đóng vai trò là vườn ươm quan trọng.
GD&TĐ - Trong những năm giữ trọng trách ở triều đình vua Lê - chúa Trịnh, Lục bộ Thượng thư Nguyễn Bá Lân đã có những đóng góp rất lớn cho việc ổn định xã hội và cứu giúp đời sống nhân dân.
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa tổng kết năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023; Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.
GD&TĐ - Với mục đích chung tay vì cộng đồng, đảm bảo 100% học sinh có đầy đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới 2022-2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao hàng nghìn bộ sách giáo khoa đến học sinh khó khăn 2 tỉnh Lâm Đồng và Cà Mau
GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của các sĩ tử sinh năm 2004 là một bước ngoặt quan trọng đối với các em, khi các em đã trải qua một khoảng thời gian dài học trực tuyến do tác động của đại dịch Covid-19.
GD&TĐ - Từ trên nương rẫy, những quả dưa mèo của đồng bào Mông trên đỉnh Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) đang vươn tới các siêu thị ở thành phố... Giống quả “siêu khủng” này hứa hẹn mang lại những đổi thay tích cực cho bà con nghèo vùng cao nơi đây.
GD&TĐ - NGƯT, ThS. Nguyễn Minh Châu (Nguyên Phó Giám đốc SGD&ĐT tỉnh Lạng Sơn) được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023.
GD&TĐ - Trình độ lao động thấp tất yếu dẫn đến giá trị hàng hóa sức lao động của lao động Việt Nam thấp, hạn chế về tiền lương và thu nhập khi làm việc ở nước ngoài dù ở chừng mực nào đó.
GD&TĐ - Lâm Tâm Như đã đăng tải loạt ảnh đi du lịch cùng ông xã Hoắc Kiến Hoa và con gái Hoắc Tiểu Lộ lên Instagram cá nhân. Nhiều khán giả bày tỏ ghen tị với ngoại hình trẻ đẹp, đầy sức sống của cô.
GD&TĐ - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và đáp ứng điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm như: Covid-19, cúm A, sốt xuất huyết…
GD&TĐ - Ông Đoàn Ngọc Thắng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà bị khởi tố để điều tra về hành vi 'Vi phạm các quy định về quản lý đất đai' do liên quan đến việc cho 2 cá nhân thuê đất công viên làm khu vui chơi giải trí.