Đồng Nai: Phong tỏa một khu vực có hơn 400 người dân tại TP.Biên Hòa

GD&TĐ - Tối ngày 27/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế (phong tỏa) để phòng, chống dịch COVID-19 tại một khu vực trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Khu vực phong tỏa tại TP.Biên Hòa. (Nguồn ảnh: CDC Đồng Nai
Khu vực phong tỏa tại TP.Biên Hòa. (Nguồn ảnh: CDC Đồng Nai

Khu vực phong tỏa thuộc khu phố 8, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa (gồm một phần từ tổ 2 đến tổ 4 của KP8, khoảng 73 hộ dân với 419 nhân khẩu). Thời gian thực hiện cách ly 21 ngày, từ 0h ngày 27/6/2021.

Tính đến 16h ngày 27/6, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 10 ca nghi nhiễm COVID-19 được phát hiện chỉ trong vòng 24h. Trong đó, có 7 ca thuộc huyện Thống Nhất, 2 ca thuộc TP. Biên Hòa và 1 ca tại huyện Trảng Bom.

Liên quan đến 10 ca nghi nhiễm COVID-19 trên, hiện tại có 150 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, 70 trường hợp F1 đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

8 trong số 10 ca nghi nhiễm có liên quan đến ổ dịch tại Chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), là người buôn bán, lái xe vận chuyển hàng hóa đến chợ, 2 ca là F1 của các trường hợp này.

Chiều ngày 27/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai) cùng các đơn vị chức năng đã lấy khoảng 1.000 mẫu xét nghiệm cho những người trong các khu phong tỏa tạm thời tại huyện Thống Nhất để xét nghiệm.

Theo nhận định từ CDC Đồng Nai, khả năng sẽ còn ca nghi nhiễm COVID-19 trong những ngày tới đối với các trường hợp F1 là tiểu thương, người vận chuyển hàng hóa đến Chợ đầu mối Hóc Môn.

Trước đó, CDC Đồng Nai đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP.HCM), nhất là những người mua bán, vận chuyển hàng hoá từ Đồng Nai về/đến Chợ đầu mối Hóc Môn có liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.