Đồng Nai: Nghi phạm bắn chết nam thanh niên trong vụ hỗn chiến ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi dùng súng bắn chết nam thanh niên 17 tuổi, nghi phạm trốn đến tỉnh An Giang để tìm đường vượt biên qua Campuchia. Tuy nhiên, thấy không thể trốn thoát nên đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Đối tượng Dương Thanh Sang. Ảnh: Một thế giới
Đối tượng Dương Thanh Sang. Ảnh: Một thế giới

Liên quan đến vụ hỗn chiến ở thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vào rạng sáng 27/6 giữa 2 nhóm thanh thiếu niên khiến Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định, Dương Thanh Sang là đối tượng dùng súng bắn chết Phan Lê Thanh Sang.

Sau khi gây án, đối tượng Dương Thanh Sang trốn đến tỉnh An Giang để tìm đường vượt biên qua Campuchia. Tuy nhiên, thấy đồng bọn bị bắt giữ, biết không thể thoát nên Sang đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án này, sáng 30/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp Dương Thanh Sang cùng 10 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm rạng sáng 27/6, một nhóm khoảng 18 người do Châu Tuấn Kiệt cầm đầu, đi trên 7 xe môtô mang theo hung khí và 2 súng bắn đạn hoa cải đến xóm Ruộng, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa tìm nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh, Phan Hoàng Kỳ, Phan Lê Thanh Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, nhóm của Tịnh cũng mang theo 1 khẩu súng ru-lô bắn đạn chì và dao lê, mã tấu để chống trả. Sau đó, 2 nhóm hẹn nhau ra khu vực công viên Biên Hùng để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình giải quyết, Dương Thanh Sang đã sử dụng súng mang theo bắn vào người Phan Lê Thanh Sang khiến nạn nhân tử vong.

10 đối tượng trong vụ hỗn chiến bị tạm giữ. Ảnh: Một thế giới

10 đối tượng trong vụ hỗn chiến bị tạm giữ. Ảnh: Một thế giới

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 29/6, Cơ quan Công an đã bắt giữ 10 nghi can liên quan của cả 2 nhóm, gồm: Châu Tuấn Kiệt, Trương Khắc Kiệt, Phan Hoàng Kỳ, Vi Minh Nhân, Lý Châu Gia Minh, Nguyễn Sỹ Quốc Anh, Đinh Thế Thượng Nguyên, Hồ Thanh Hoàng, Đinh Hữu Nguyên và Nguyễn Hữu Tịnh.

Hiện Cơ quan Công an đang truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.