Đồng Nai gần 1.000 ca nhiễm mới, không để người dân tự ý rời nơi cư trú về quê

GD&TĐ - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến sáng ngày t22/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 959 ca nhiễm Covid-19 trong đó, 23 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 248 ca trong khu cách ly và 688 ca trong khu phong tỏa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, TP Biên Hòa có 516 ca ở các phường Long Bình Tân với 146 ca, phường Hóa An với 73, Tân Biên với 46 ca, Hố Nai, Long Bình đều 24 ca, Tân Phong với 21 ca, Quyết Thắng với 20 ca, Quang Vinh với 18 ca...

Tại huyện Vĩnh Cửu với 229 ca tại xã Thạnh Phú với 129 và Thiện Tân với 87 ca. Huyện Trảng Bom với 83 ca ở xã Hố Nai 3 là 58 ca và Bắc Sơn là 24 ca. Huyện Nhơn Trạch với 73 ca, huyện Long Thành với 23 ca, huyện Định Quán với 14 ca, huyện Xuân Lộc 8 ca. Số còn lại ở các huyện trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, kể từ dịch thứ 4 (từ ngày 18/6 đến nay) tỉnh Đồng Nai ghi nhận 17.823 ca nhiễm.

Trong ngày 21/8 có thêm 708 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 6.612 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 217 ca, có 40 bệnh nhân nguy kịch; có 10 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong là 131 ca.

Không để người dân tự ý rời khỏi nơi cư trú về quê

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản triển khai Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn vận động người dân “ai ở đâu yên đó”, không để người dân tự ý rời khỏi nơi cư trú về quê.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, sở, ngành, địa phương quản lý thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá những địa phương thực hiện nghiêm, chưa nghiêm để có biện pháp khắc phục, xử lý.

Chỉ đạo lực lượng, đơn vị trực thuộc phối hợp chính quyền cơ sở quản lý chăt chẽ địa bàn, không để người dân tự ý rời nơi ở về quê. Trường hợp cá biệt có người tự ý về quê, đã qua địa bàn tỉnh khác thì chủ động phối hợp, thống nhất việc tiếp nhận, quản lý đảm bảo an toàn.

Các trường hợp chưa đưa đón về quê được, Công an tỉnh thông tin nhanh, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa vào các cơ sở cách ly do quân đội quản lý, đặc biệt ưu tiên đón phụ nữ mang thai gần đến kỳ sinh nở, phụ nữ nuôi con nhỏ.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm chăm sóc các trường hợp phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ đang cách ly tại các khu cách ly do quân đôi quản lý.

Sở LĐ-TBXH tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai các chính sách an sinh xã hội, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế; hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực phẩm… để người dân yên tâm ở tại chỗ, thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.