Đồng Nai: Bắt giữ thành công đối tượng mang theo súng đi giao ma túy

GD&TĐ - Khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, Lê Phúc Nguyên bất ngờ bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó. Tiến hành kiểm tra túi xách đối tượng mang theo, cơ quan chức năng phát hiện có ma túy và một khẩu súng.

Đối tượng Lê Phúc Nguyên cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Đồng Nai.
Đối tượng Lê Phúc Nguyên cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chiều ngày 5/9, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) vừa phát hiện và tạm giữ một nam thanh niên mang theo súng bắn đạn cao su từ TP. Hồ Chí Minh đến địa bàn TP. Biên Hòa để giao ma túy.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào lúc 16h40’ ngày 5/9, Tổ công tác của Công an phường Tam Hiệp thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thì phát hiện xe ô tô taxi mang BKS: 60A-312.46 đang di chuyển trên tuyến đường Phạm Văn Thuận (thuộc khu phố 2, phường Tam Hiệp) có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, trên xe có Lê Phúc Nguyên (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) xuất trình giấy đi đường được phép tham gia giao thông tại TP. Hồ Chí Minh mục đích giao nhận hàng hóa.

Trong quá trình làm việc với tổ công tác, Nguyên có nhiều biểu hiện bất thường, trả lời vòng vo. Khi được hỏi về hàng hóa được giao, Nguyên liền bỏ chạy đã bị lực lượng công an khống chế bắt lại ngay sau đó.

Tiến hành kiểm tra hành chính người và giỏ xách của đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện có 2 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) và 1 khẩu súng bắn đạn cao su không lắp đạn. Lập tức đối tượng đã bị đưa về trụ sở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu làm việc, Nguyên khai nhận 2 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp do đối tượng nhận từ một đối tượng từ TP.Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) để giao cho một khách hàng tại phường Long Bình (TP. Biên Hòa).

Qua xác minh nhanh tại nơi cư trú, cơ quan chức năng xác định đối tượng Lê Phúc Nguyên đã có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP. Biên Hòa đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.