Nhóm đối tượng lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển ma tuý

GD&TĐ - Một đối tượng có hành vi giấu ma tuý vào bên trong thùng mì tôm sau đó lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển cho 2 đối tượng khác.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Huỳnh Nhật Tân (27 tuổi, ngụ ấp Bà My, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè), Nguyễn Trọng Phú (22 tuổi, ngụ khóm 6, phường 9) và Châu Trung Nhân (24 tuổi, ngụ khóm 1, phường 7) cùng TP. Trà Vinh.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.
Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, vào khoảng 8h50’ ngày 3/9, qua tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an TP. Trà Vinh bắt quả tang Tân và Phú đang nhận hai thùng mì tôm từ xe ô tô được phép lưu thông qua “luồng xanh” có dấu hiệu nghi vấn.

Cơ quan Công an làm việc với Huỳnh Nhật Tân.
Cơ quan Công an làm việc với Huỳnh Nhật Tân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng mì tôm có 4 bịch nilon được hàn kín 2 đầu, bên trong chứa tinh thể màu trắng và 1 bịch chứa 30 viên nén màu xanh. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định tất cả đều là ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 49 gam. 

Mở rộng điều tra, cơ quan công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Châu Trung Nhân do có liên quan đến vụ án.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Châu Trung Nhân.
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của
Châu Trung Nhân.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua ma túy ở thành phố Bến Tre với giá 46 triệu đồng, sau đó lợi dụng xe được phép lưu thông qua “luồng xanh” để vận chuyển về Trà Vinh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ