Ấn Độ đóng cửa trường học vì nắng nóng

GD&TĐ - Chính quyền nhiều bang tại Ấn Độ đã đóng cửa trường học trong một tuần sau khi nhiệt độ tăng cao tới hơn 40 độ C.

Tại nhiều bang ở Ấn Độ, nhiệt độ trong những ngày qua tăng tới hơn 40 độ C.
Tại nhiều bang ở Ấn Độ, nhiệt độ trong những ngày qua tăng tới hơn 40 độ C.

Hai bang Tripura và Tây Bengal đã ra lệnh đóng cửa trường học trong tuần này do nhiệt độ tăng hơn 5 độ C so với bình thường. Các địa phương khác thông báo lùi giờ học, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi thời tiết nắng nóng gay gắt.

Chính quyền bang Delhi yêu cầu các trường không tổ chức học chiều do nhiệt độ cao ảnh hưởng đến chất lượng sức khoẻ của trẻ em và thanh thiếu niên. Ở bang Odiha, lớp học sẽ bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ sáng, thay vì từ 7 giờ 15 phút như trước đây.

Tương tự, bang Patna đóng cửa trường học sau 10 giờ 45 phút sáng từ ngày 19/4 vì ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài. Trước đó, các trường học đã đẩy sớm giờ học từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều thành 6 giờ 30 phút sáng đến 11 giờ 30 phút sáng do nhiệt độ tăng cao.

Văn phòng Thời tiết quốc gia Ấn Độ dự báo nước này có khả năng trải qua các đợt nắng nóng từ tháng 3 đến tháng 5. Trong tháng 2, nhiệt độ tối đa trung bình nhất trên khắp Ấn Độ là 29,5%, mức cao nhất trong hơn 120 năm qua.

Đầu tháng 4, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, phần lớn đất nước sẽ trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng từ nay tới tháng 6. Cuộc sống của người dân Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan sẽ dễ bị ảnh hưởng trước cái nóng khắc nghiệt.

Theo Reuters, India Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Hưng Yên tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT ngày 19/3.

Trung tâm GDTX và trường ngoài công lập tập trung ôn tập giai đoạn nước rút

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Công tác giảng dạy, ôn tập ở giai đoạn nước rút đặt ra áp lực không nhỏ đối với ngành Giáo dục Hưng Yên, đặc biệt ở khối giáo dục thường xuyên (GDTX) và các trường THPT tư thục - nơi tập trung tỷ lệ đáng kể học sinh kiến thức chưa vững, khả năng tự học hạn chế.