Đón sóng kinh tế số: Chọn ngành gì để không bị bỏ lại phía sau?

GD&TĐ - Không chỉ chọn ngành, học sinh cần hiểu rõ kỹ năng và xu hướng nghề nghiệp để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số.

Đón sóng kinh tế số: Chọn ngành gì để không bị bỏ lại phía sau?

Kinh tế số đang trở thành xu thế tất yếu, len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống, từ thương mại điện tử, tài chính đến marketing và logistics.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn ngành học phù hợp để không bị tụt lại phía sau là bài toán khiến nhiều học sinh lớp 12 trăn trở trong mùa tuyển sinh 2026.

Nhằm cung cấp thông tin thiết thực và định hướng rõ ràng cho thí sinh, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến thứ hai, với chủ đề “Kinh tế số: Học gì để không đứng ngoài nền kinh tế mới?”.

Các khách mời của số lần này gồm: PGS.TS Lê Thanh Tùng - Trưởng khoa Kinh tế & Quản lý công, Trường Đại học Mở TPHCM; TS Hồ Thanh Trí - Viện trưởng Viện Quốc tế, Trường Đại học Công Thương TPHCM;

TS Vũ Thanh Long - Giám đốc điều hành Trường Đại học Văn Hiến; ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng Truyền thông & Marketing, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; ThS Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh, Truyền thông & Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing.

918871796457750487.jpg
PGS.TS Lê Thanh Tùng - Trưởng khoa Kinh tế & Quản lý công, Trường Đại học Mở TPHCM.
thay-2.jpg
TS Hồ Thanh Trí - Viện trưởng Viện Quốc tế, Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Theo các chuyên gia, kinh tế số không còn là khái niệm mang tính lý thuyết mà trở thành nền tảng vận hành của nhiều ngành nghề.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) cùng các nền tảng số đang làm thay đổi cách doanh nghiệp hoạt động, từ sản xuất đến tiếp cận khách hàng.

Điều này kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có kiến thức liên ngành, vừa am hiểu kinh tế, vừa có khả năng ứng dụng công nghệ.

Đây cũng là lý do nhiều ngành học mới hoặc được “nâng cấp” đang thu hút sự quan tâm của thí sinh như: kinh doanh số, thương mại điện tử, fintech (công nghệ tài chính), phân tích dữ liệu kinh doanh, marketing số, quản trị chuỗi cung ứng thông minh…

Tại chương trình, các diễn giả sẽ cung cấp thông tin cụ thể về chương trình đào tạo, phương thức xét tuyển cũng như những điểm khác biệt giữa các ngành học thuộc lĩnh vực kinh tế số tại từng trường.

Đồng thời, những chia sẻ từ thực tiễn đào tạo và kết nối doanh nghiệp sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về cơ hội việc làm cũng như yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại số.

co-ngoc.jpg
ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng Truyền thông & Marketing, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
1834389440005375894.jpg
ThS Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh, Truyền thông & Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Một nội dung đáng chú ý của buổi tư vấn là giải đáp câu hỏi, học kinh tế trong thời đại AI cần trang bị những kỹ năng gì để không bị tụt lại.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần phát triển kỹ năng số, tư duy phân tích, khả năng học hỏi suốt đời và thích nghi nhanh với sự thay đổi của công nghệ.

Chương trình diễn ra từ 9h00 đến 11h00, thứ Sáu, ngày 24/4/2026, tại Cơ quan thường trú Báo Giáo dục và Thời đại tại TPHCM (322 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TPHCM).

Quý phụ huynh và học sinh quan tâm đến chủ đề, có thể gửi các câu hỏi đến với chương trình qua email: coquanthuongtrutphcm@gmail.com để được giải đáp trong chương trình tư vấn tuyển sinh 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.