Dồn lực để 'giải cứu' việc tắc đăng kiểm xe cơ giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 15/3, có thêm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông được đưa về các trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Sự phối hợp, hướng dẫn từ các đăng kiểm viên của trung tâm giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT bắt nhịp với công việc nhanh hơn.
Sự phối hợp, hướng dẫn từ các đăng kiểm viên của trung tâm giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT bắt nhịp với công việc nhanh hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng dự kiến huy động 30 đăng kiểm viên quân đội để hỗ trợ “giải cứu” tình trạng tắc đăng kiểm.

Bao giờ trở lại bình thường?

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đã có 50 cán bộ, chiến sĩ công an được đưa về 19 trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Cụ thể, tại Hà Nội có 10 trung tâm gồm: 2901S (số 454 Phạm Văn Đồng - Tứ Liên); 2901V (Liên Ninh - Thanh Trì); 2902V (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm); 2903S (Lê Quang Đạo - Mỹ Đình); 2903V (Láng Thượng - Đống Đa); 2904V (Quang Minh, huyện Mê Linh); 2905V (Đức Giang - Long Biên); 2906 (đường 70 xã Tam Hiệp, Thanh Trì); 3301S (QL6 - Hà Đông); 2905C-CA (Long Biên).

Tại TPHCM có 9 trung tâm được lực lượng CSGT hỗ trợ gồm: 5001S (lô 13, đường 07 KCN Tân Tạo mở rộng); 5002S (343/20 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11); 5003S (QL13 P. Hiệp Bình Chánh - TP Thủ Đức); 5003V (107 Đường Phú Châu, phường Tam Bình, quận Thủ Đức); 5003V-CN (khu phố 4, Trường Sơn, Linh Trung, quận Thủ Đức); 5004V (cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2); 5005V (phường An Phú Đông, Quận 12); 5005V-CN (Phường 2, quận Tân Bình); 5007V (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân).

Thiếu tá Hùng Thế Huy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ sáng 11/3 đã có mặt tại Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ. “Toàn bộ chiến sĩ tăng cường đều có thẻ kiểm định viên, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với mong muốn nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thoát ùn ứ trong kiểm định, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các lái xe”, Thiếu tá Huy chia sẻ.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT thông tin tới báo chí, từ ngày 15/3 có thêm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ CSGT được đưa về các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM.

“Hai lực lượng không ngại tăng giờ, tăng ngày làm việc sao cho 1 - 2 tuần tới hoạt động đăng kiểm được trở lại bình thường”, Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục CSGT thì trong vài ngày tới sẽ có sự rà soát để đánh giá lại thực chất công tác phối hợp. Từ đó, các lực lượng sẽ có những điều chỉnh phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đăng kiểm.

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ, tại Trạm đăng kiểm 29-03S (đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm), xuất hiện cảnh các chủ phương tiện xếp hàng dài chờ nhận phiếu hẹn đăng kiểm. Theo thông báo, trạm đăng kiểm này đã phát hết phiếu hẹn đến ngày 25/3.

Anh Phùng Đức Quân (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Tôi làm kinh doanh hoa quả, xe đã nằm bãi cả tuần vì quá hạn đăng kiểm. Nay đến nhận phiếu hẹn thì phải chờ đến ngày 24/3 mới đến lượt đăng kiểm. Như vậy là thêm 2 tuần xe không được sử dụng khiến tôi tổn thất rất nhiều về kinh tế”.

Các cán bộ, chiến sĩ CSGT được điều động hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm đều có giấy chứng nhận cán bộ kiểm định xe Công an nhân dân.

Các cán bộ, chiến sĩ CSGT được điều động hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm đều có giấy chứng nhận cán bộ kiểm định xe Công an nhân dân.

CSGT được tập huấn và cấp thẻ đăng kiểm viên

Bộ Quốc phòng đồng ý hỗ trợ nhân lực

“Ngày 15/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, dự kiến cuối tuần này sẽ tiếp nhận lực lượng đăng kiểm viên từ Bộ Quốc phòng sang hỗ trợ tăng cường lực lượng kiểm định xe cơ giới cho các trung tâm đăng kiểm. Theo kế hoạch, nhân lực đăng kiểm viên quân đội hỗ trợ khoảng 30 người, sẽ trực tiếp về các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM để cùng tham gia hoạt động kiểm định xe với các đăng kiểm viên ngành Giao thông và ngành Công an”.

Theo quy trình đăng kiểm xe cơ giới, công đoạn kiểm tra tổng quát xe có 13 hạng mục. Đó là: Biển kiểm soát, số khung, số máy, động cơ và các hệ thống liên quan, màu sơn, bánh xe và lốp dự phòng, cơ cấu chuyên dùng, cơ cấu khóa hãm, đèn trước, đèn tín hiệu, thiết bị bảo vệ thành bên và chắn bùn, bình chữa cháy.

Ở công đoạn kiểm tra phần trên của xe có 16 hạng mục gồm: Kính chắn gió, gạt nước và phun nước rửa kính, gương chiếu hậu, đồng hồ trên bảng điều khiển, vô lăng lái, trụ lái, trợ lực lái, các bàn đạp điều khiển, sự làm việc của ly hợp, cơ cấu điều khiển hộp số, cơ cấu điều khiển phanh đỗ, tay vịn và cột chống (với xe khách), ghế ngồi và đai an toàn, thân vỏ buồng lái thùng hàng, sàn bệ khung xương, cửa và tay nắm, dây điện phần trên.

Một cán bộ CSGT đang được tăng cường tại Trạm 2903V chia sẻ, anh đến làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn và phát phiếu hẹn dành cho người dân đến đăng kiểm xe phía ngoài cổng vào trung tâm đăng kiểm.

Tương tự, cán bộ CSGT thuộc Công an tỉnh Hòa Bình được phân công đảm nhiệm công đoạn kiểm tra nhận dạng tổng quát và kiểm tra phần trên của phương tiện.

“Chúng tôi được tập huấn và cấp thẻ kiểm định viên. Công việc chủ yếu là phối hợp với đăng kiểm viên kiểm tra hệ thống lái, gầm và khí thải, ánh sáng... Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết mình nhằm giải quyết tồn đọng tránh ùn tắc phương tiện cho người dân”, một cán bộ chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ chia sẻ.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an cũng cho biết, CSGT luôn hỗ trợ và đồng hành với dân trên tinh thần “đâu dân cần, đâu dân khó có CSGT” .

“Việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an chứ không làm thay Bộ GTVT trong công tác đăng kiểm. Chúng tôi xin khẳng định là phục vụ kịp thời nhu cầu đăng kiểm của nhân dân, lấy dân làm trung tâm, làm mục tiêu, làm động lực”, ông Huy khẳng định.

Trong ngày 12/3 vừa qua, kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ đăng kiểm viên cũng đã được tổ chức tại Trung tâm đăng kiểm 2906V (đường 70, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Kỳ sát hạch có 27 người dự thi, trong đó có 25 người thi tuyển đăng kiểm viên bậc thường và 2 người thi tuyển đăng kiểm viên bậc cao, dự kiến sẽ có kết quả trong ngày 15/3. Dự kiến, ngày 19/3 tới, tại TPHCM, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức đợt sát hạch tiếp theo với khoảng hơn 60 học viên tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.