Phát huy nội lực nhân dân
Trong giai đoạn 2021–2025, các chính sách dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai trên địa bàn 4 xã Nà Sáy, Chiềng Sinh, Mường Thín và Mường Khong (tỉnh Điện Biên). Đây đều là những xã vùng cao còn nhiều khó khăn, địa hình dốc và bị chia cắt, dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng thiếu đồng bộ, trong khi trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều. Chính từ nền tảng thấp và sự chồng chất thách thức đó, các chính sách dân tộc và nguồn lực của chương trình đã trở thành động lực quan trọng giúp các địa phương ổn định sản xuất, cải thiện đời sống và tạo dựng nền tảng phát triển kinh tế – xã hội vững chắc hơn.
Đến ngày 1/7/2025, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 4 xã được hợp nhất thành xã Chiềng Sinh mới với diện tích 209,6 km², 28 bản, hơn 3.200 hộ và trên 15.000 nhân khẩu của 5 dân tộc cùng sinh sống. Quy mô rộng lớn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, dân cư phân tán và khối lượng công việc dồn lại sau sáp nhập đặt ra yêu cầu rất lớn đối với bộ máy mới. Tuy vậy, những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021–2025 đã trở thành bệ đỡ quan trọng, giúp Chiềng Sinh bước vào quá trình ổn định tổ chức, phát huy nội lực và hướng tới phát triển bền vững.
Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, công tác lãnh đạo của Đảng bộ đóng vai trò then chốt. Các cấp ủy đổi mới phương thức tuyên truyền, gần dân, sát dân, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được tăng cường, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, huy động sức dân chung tay hoàn thành các mục tiêu phát triển. Bộ máy chính quyền mới nhanh chóng ổn định, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, công khai minh bạch các nguồn lực của chương trình, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, tạo niềm tin trong nhân dân.
Chuyển dịch sản xuất bền vững
Trong lĩnh vực kinh tế, các chương trình, dự án đã mang lại chuyển biến rõ rệt. Trên cơ sở tiềm năng tự nhiên, các loại cây trồng chủ lực như mắc ca, cà phê, cao su được xác định là hướng đi bền vững. Đến giữa năm 2025, toàn địa bàn của 4 xã trước sáp nhập, nay là xã Chiềng Sinh, có 579 ha mắc ca, 11,7 ha cà phê và 628 ha cao su. Đặc biệt, 26 dự án liên kết sản xuất mắc ca thu hút 1.595 hộ dân tham gia chuỗi giá trị, mở ra hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa có quy mô lớn, ổn định và bền vững hơn.
Chiềng Sinh cũng đạt nhiều kết quả đáng kể trong công tác giảm nghèo. Giai đoạn 2021–2025, xã đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 429 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn với tổng kinh phí hơn 20,6 tỷ đồng. Đây là bước đi rất quan trọng giúp người dân ổn định nơi ở, yên tâm sản xuất, tạo nền tảng để nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.
Hạ tầng kinh tế – xã hội có bước tiến mạnh với 46 công trình được đầu tư trong giai đoạn 2021–2025, tổng kinh phí 273 tỷ đồng. Đến nay, 26/28 bản có đường ô tô đến bản, hầu hết các bản có điện lưới, có sóng viễn thông và internet, tạo điều kiện cho giao thương, thông tin và triển khai chuyển đổi số. Nhờ sự hoàn thiện này, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.
Toàn xã hiện đạt 16,2/19 tiêu chí nông thôn mới; 7 bản đạt chuẩn nông thôn mới; một sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao. Tổng giá trị GRDP đạt 789 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,4 triệu đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Những kết quả đó cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trong phát triển kinh tế gắn với lợi thế vùng cao.
Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
Song song với phát triển kinh tế, Chiềng Sinh chú trọng nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống giáo dục gồm 11 trường, 138 lớp với 3.870 học sinh được củng cố vững chắc; tỷ lệ phòng học kiên cố hóa đạt 95%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90,9%; công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ duy trì ổn định. Giai đoạn 2021–2025, xã đã đào tạo nghề cho 1.125 lao động nông thôn, góp phần nâng cao tay nghề, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trong lĩnh vực y tế, trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh cho gần 14.500 lượt người; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 95%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm. Nhờ đó, người dân từng bước được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế cơ bản, được chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì đều đặn, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, nếp sống văn minh ngày càng được lan tỏa. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục triển khai hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các bản.
Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, địa phương luôn giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, được đấu tranh quyết liệt; tai nạn giao thông giảm qua từng năm. Xã đã triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án 06 về chuyển đổi số trong quản lý dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ nhân dân.
Những kết quả đạt được giai đoạn 2021–2025 là nền tảng quan trọng để xã Chiềng Sinh đặt ra mục tiêu phát triển cao hơn. Đến năm 2030, xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới; duy trì phổ cập giáo dục các cấp; mở rộng diện tích mắc ca lên 3.700 ha và cà phê lên 2.000 ha; đào tạo nghề cho khoảng 175 lao động nông thôn mỗi năm; hoàn thiện các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn nông thôn mới.
Ba khâu đột phá được Chiềng Sinh xác định gồm tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội; và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất. Đây sẽ là trụ cột quan trọng giúp địa phương tiếp tục bứt phá, xây dựng vùng quê phát triển xanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa.