Đôi vợ chồng cùng 3 người con vướng vòng lao lý vì ma túy

GD&TĐ - Một đôi vợ chồng cùng 3 người con bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

5 đối tượng trong 1 gia đình phạm tội liên quan đến ma túy. Ảnh: Công an An Giang.
5 đối tượng trong 1 gia đình phạm tội liên quan đến ma túy. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam vợ chồng Võ Văn Thôi (SN 1960); Lê Thị Đậm (SN 1965) cùng 3 người con gồm Võ Văn Đá (SN 1989); Võ Thị Mộng Ngà (SN 1996); Võ Thị Mộng Xoàn (SN 1998) cùng trú xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 14h45’ ngày 7/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại  căn nhà của đối tượng Võ Văn Thôi có nhiều đối tượng lạ mặt qua lại.

Nghi vấn nơi đây có liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy nên lực lượng Công an huyện Phú Tân phối hợp với Công an xã Phú Thạnh nhanh chóng đến kiểm tra.

Qua kiểm tra, khám xét căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ 253 bọc nylon ma túy đá (khoảng 30 gam), 110 đoạn ống hút chứa heroin (khoảng 25 gam) , 2 viên thuốc lắc, 7 điện thoại di động, 17,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ liên quan khác.

Lực lượng công an tiến hành tạm giữ các đối tượng liên quan. Qua làm việc, 5 đối tượng trên khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng lạ ở TP. Châu Đốc (An Giang) sau đó đem về phân chia để bán kiếm lời.

Tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp tiêu thụ hết số ma túy trên thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ