Triệt xoá tụ điểm hút chích và mua bán ma tuý tại Huế

GD&TĐ - Từ lời khai của các đối tượng tàng trữ ma túy, lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế đã tổ chức bao vây, khám xét nhà đối tượng Lê Công Bình thu giữ nhiều loại ma tuý và hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng.

Đối tượng Lê Công Bình bị Công an bắt giữ.
Đối tượng Lê Công Bình bị Công an bắt giữ.

Ngày 1/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra bên trong ngôi nhà đối tượng Lê Công Bình trên đường Trần Phú (phường Phước Vĩnh, TP Huế).

Trước đó, vào ngày 23/3, trước ngôi nhà đối tượng Lê Công Bình (SN 1985, trú kiệt 131 đường Trần Phú, TP Huế), Phòng CSĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang 5 đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy trong người.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Thiện Trí (SN 1983), Nguyễn Thanh Giàu (SN 1990), Nguyễn Ngọc Phương (SN 1993), Nguyễn Đình Lân (SN 1995) và Lê Công Trí (SN 1990), cùng trú tại TP Huế.

Qua đấu tranh, các 5 đối tượng khai nhận mua ma túy với đối tượng Lê Công Bình. Từ lời khai của các đối tượng, vào khoảng 16h30 ngày 24/3, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà đối tượng Lê Công Bình. Khi lực lượng chức năng bao vây nhà Bình để khám xét, đối tượng và vợ khóa cửa, cố thủ trong nhà. Lực lượng Công an phải dùng kìm cộng lực cắt phá khóa cửa mới vào bên trong nhà để tiếp cận bắt giữ các đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1,1g heroin, 0,1029g ma túy tổng hợp, hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng có dính máu, 1 cây đao tự chế, 1 cân tiểu ly và nhiều dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy.

Hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng có dính máu tại nhà Bình.
Hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng có dính máu tại nhà Bình.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Lê Công Bình khai nhận do bản thân nghiện ma túy nên đã mua nguồn ma túy từ Quảng Trị đưa vào Thừa Thiên - Huế sử dụng và tổ chức mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện ở TP Huế để thu lời từ tháng 3/2020 đến nay. Ngoài ra, đối tượng Đinh Thị Công Mừng (SN 1986, vợ của đối tượng Lê Công Bình) còn giúp chồng trong việc buôn bán ma túy.

Theo cơ quan Công an, Bình là đối tượng nghiện ma túy, đã có 2 tiền án Trộm cắp, Lừa đảo và nhiều tiền sự

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ