Đội tuyển xứ Hoa Tulip có hoàn hảo?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal đã giành vé vào bán kết UEFA Nations League 2022 - 2023 với thành tích bất bại sau 6 trận đấu vòng bảng.

Huấn luyện viên Louis van Gaal.
Huấn luyện viên Louis van Gaal.

Liệu chừng đó có bảo đảm rằng, “Cơn lốc màu da cam” sẽ là ứng cử viên sáng giá trên đường đua vô địch tại World Cup 2022?

“Cơn lốc màu da cam” hồi sinh

Sau vòng bảng UEFA Nations League 2022 - 2023, huấn luyện viên Louis van Gaal và các học trò dẫn đầu bảng với mọi cái nhất, ghi được nhiều bàn thắng nhất (14 bàn), để thủng lưới ít nhất (6 bàn) và tất nhiên giành được nhiều trận thắng nhất (5/6 trận vòng bảng). Nên nhớ rằng, người Hà Lan nằm cùng bảng với ba đội dự World Cup 2022 là Bỉ, Ba Lan và Xứ Wales.

Hà Lan đã lỡ hẹn với VCK EURO 2016, World Cup 2018 một cách đau đớn và cay đắng. Tại giải đấu lớn gần nhất là EURO 2020, Hà Lan thi đấu đầy ấn tượng nhưng rồi lại bất ngờ gục ngã trước CH Czech với tỷ số 0-2 tại vòng 1/8. Huấn luyện viên từng được đặt rất nhiều kỳ vọng là Frank de Boer đã phải rút lui, để lại một đội tuyển Hà Lan ngổn ngang trăm mối.

LĐBĐ Hà Lan một lần nữa đã trao gửi niềm tin cho một gương mặt rất cũ, Louis van Gaal. Đây là lần thứ 3 chiến lược gia kỳ cựu này dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Lần đầu tiên là từ tháng 9/2000 đến tháng 11/2001 và ông không có thành tích nào đáng kể. Đến lần thứ 2 dẫn dắt, Louis van Gaal đã đưa Hà Lan giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 với một đội hình không có nhiều ngôi sao.

Đội tuyển Hà Lan dưới tay Louis van Gaal ở lần thứ 3 đã vươn lên mạnh mẽ. Đáng chú ý, từ khi chiến lược gia 71 tuổi này đảm nhiệm ghế nóng vào tháng 8/2021, Hà Lan đã duy trì thành tích bất bại cho đến thời điểm hiện tại. Họ thắng 11 và hòa 4 sau 15 trận, ghi được 41 bàn, để thủng lưới 14 bàn và có 6 trận giữ sạch lưới. “Cơn lốc màu da cam” giành vé sớm tham dự World Cup 2022 và vào bán kết UEFA Nations League đầy ấn tượng.

Không còn là một đội bóng chỉ biết tấn công quên mình và có phần ngây thơ, Hà Lan giờ đây còn có thêm sự thực dụng, bản lĩnh mang đúng đặc trưng của Louis van Gaal. “Cơn lốc màu da cam” có thể không phải lúc nào cũng kiểm soát bóng vượt trội và tấn công áp đảo nhưng luôn biết cách giành điểm số tối đa. Và để tạo nên một lối chơi vừa đẹp vừa khó chịu như vậy, Louis van Gaal đã chọn cho mình những nhân tố cực kỳ phù hợp với triết lý của mình.

Bên cạnh đó, Louis van Gaal cũng đã đi vào lịch sử khi trở thành một trong 2 huấn luyện viên có nhiều trận thắng nhất với đội tuyển Hà Lan. Ông cùng với Dick Advocaat đều đang có 37 lần ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, cơ hội để van Gaal độc chiếm ngôi số 1 là rất lớn và thậm chí có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay trong năm nay khi cùng Hà Lan tham dự VCK World Cup 2022.

Cầu thủ Hà Lan ăn mừng vé dự vòng chung kết World Cup 2022.

Cầu thủ Hà Lan ăn mừng vé dự vòng chung kết World Cup 2022.

Mong manh… dễ vỡ

Dù chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2 nhưng đội tuyển Hà Lan đã may mắn khi không phải đụng độ sớm những đội bóng lớn ngay ở vòng bảng World Cup 2022. Theo kết quả bốc thăm, huấn luyện viên Louis van Gaal và các học trò nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Qatar, Ecuador và Senegal. So sánh tương quan lực lượng, một suất vào vòng 1/8 và ngôi đầu bảng gần như trong tay người Hà Lan. Nhưng chặng đường đến cúp vàng còn dài và lắm gian nan.

Xét về mặt lực lượng, đội tuyển Hà Lan chưa thể so với các ứng viên hàng đầu khác ở World Cup 2022 như Brazil, Argentina, Đức hay Pháp. Việc thiếu vắng các ngôi sao hạng A cũng là một phần nguyên nhân tuyển Hà Lan chơi sa sút ở các giải đấu lớn.

Khi đối đầu tuyển Bỉ ở Nations League năm nay, huấn luyện viên Louis van Gaal thậm chí phải dùng đến Remko Pasveer, một thủ môn 38 tuổi chỉ mới ra mắt đội tuyển quốc gia được một tuần. Người gác đền sinh năm 1983 này hoàn toàn có thể ra sân ở World Cup 2022.

Van Dijk là thủ lĩnh của đội Hà Lan năm 2020.

Van Dijk là thủ lĩnh của đội Hà Lan năm 2020.

Bóng đá Hà Lan luôn đẹp mắt và đậm chất cống hiến, đồng thời luôn sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng. Tuy nhiên, chưa bao giờ đội tuyển Hà Lan đạt đến đỉnh vinh quang tại World Cup dù đã có 3 lần vào chung kết. Đội bóng xứ sở hoa Tulip chỉ 1 lần đăng quang tại EURO 1988 và 1 lần giành ngôi Á quân Nations League 2019.

Việc van Gaal phải sử dụng đến một cầu thủ đáng tuổi bố nhiều đồng nghiệp trong đội tuyển Hà Lan cho thấy tình hình nhân sự khó khăn. Ngoại trừ vị trí trung vệ hay tiền vệ, nơi họ có những Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong ở đẳng cấp thế giới, phần còn lại của tuyển Hà Lan toàn các ngôi sao hạng 2. Van Gaal vẫn phải trông chờ vào Memphis Depay, Steven Bergwijn hay Daley Blind, các cầu thủ lúc này chỉ đủ sức dự bị nếu khoác áo những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Tất nhiên, đội bóng xứ sở hoa Tulip đang sở hữu thứ vũ khí hạng nặng, có tính sát thương cao là Louis van Gaal. Tài năng của ông đã giúp Hà Lan chơi một kỳ World Cup 2014 bùng nổ, khi đánh bại Tây Ban Nha 5 - 1 hay vượt qua Brazil 3 - 0 ở trận tranh Huy chương Đồng. Sự khắt khe và mạnh mẽ của Louis van Gaal đang trở thành sợi dây kết nối và ràng buộc giúp đội tuyển Hà Lan trở thành một đội bóng có kỷ luật và chơi gắn kết hơn.

Nhưng nên nhớ rằng, 8 năm trước Hà Lan đến Brazil đá World Cup 2014 là một tập thể rệu rã, không có nhiều cầu thủ ngôi sao trong đội hình. Người ta không coi Louis van Gaal và các học trò là ứng viên vô địch. Chính điều đó khiến đội tuyển Hà Lan thoải mái tâm lý và dễ đá, trong khi đối thủ có tâm lý chủ quan. Trên nền tảng ấy, tài năng của van Gaal và sự đoàn kết của tập thể đã giúp Hà Lan làm nên thành tích Huy chương Đồng.

Giờ đây, những màn trình diễn ấn tượng ở UEFA Nations League 2022 - 2023 đang biến Hà Lan trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch tại VCK World Cup 2022. Các đối thủ đã dè chừng và cảnh giác với “Cơn lốc màu da cam” ở mức độ cao nhất, và đồng thời từ bài học trong quá khứ, ngay cả lúc được đánh giá rất cao, đội tuyển Hà Lan vẫn luôn sụp đổ vì những vấn đề nội bộ hay tâm lý thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.