Đội tuyển Việt Nam đón tin kém vui từ Nguyễn Xuân Son

GD&TĐ - Rafaelson mới chỉ có 4 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam nên chưa đủ điều kiện lên tuyển quốc gia nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

Nguyễn Xuân Son khó dự AFF Cup cùng tuyển Việt Nam.
Nguyễn Xuân Son khó dự AFF Cup cùng tuyển Việt Nam.

Mới đây, tiền đạo Rafaelson đã chính thức có quốc tịch Việt Nam với tên tiếng Việt là Nguyễn Xuân Son.

Sau khi nhận quyết định, Nguyễn Xuân Son xúc động chia sẻ: "Cả gia đình tôi đang sống ở Việt Nam. Với tôi, đây chính là quê hương thứ 2. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được trở thành công dân Việt Nam”.

Sau khi ngôi sao 27 tuổi nhập tịch thành công, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá Việt Nam đã hy vọng chân sút gốc Brazil sẽ được HLV Kim Sang-sik sử dụng tại AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, theo quy định, FIFA yêu cầu cầu thủ không sinh ra hoặc có bố mẹ, ông bà ở đất nước đó thì phải có thời gian thường trú tại nước sở tại ít nhất 5 năm mới có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia nước.

Đến thời điểm này, Nguyễn Xuân Son mới chỉ có 4 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam nên chưa đủ điều kiện lên tuyển quốc gia Việt Nam nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

Mặc dù AFF Cup không nằm trong FIFA Days, song thành tích của các đội tuyển vẫn được FIFA công nhận để tính điểm trên BXH FIFA. Vì vậy, AFF Cup 2024 vẫn phải tuân thủ theo quy định của cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới.

Như vậy, Nguyễn Xuân Son sẽ phải chờ đến ít nhất năm 2025 mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở các giải quốc tế.

Với trường hợp Nguyễn Xuân Son, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng sự hiện diện của chân sút này sẽ nâng cấp hàng công của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, ông Minh Xương khẳng định nhập tịch cần có chọn lọc kỹ càng, với kế hoạch bài bản và cụ thể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Iran học online.

Giáo dục Iran giữa khủng hoảng số

GD&TĐ - Xung đột với Mỹ và Israel khiến hệ thống giáo dục Iran chuyển sang học từ xa, nhưng khoảng cách số đang đẩy nhiều học sinh vào thế bất lợi.

Sinh viên Trường Đại học Gia Định tham gia thực tập tại doanh nghiệp. Ảnh: GDU

Mở lối cho nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Mô hình hợp tác ba bên với vai trò đồng kiến tạo đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hướng nghiệp, thực tập sinh viên, đặt hàng nghiên cứu… qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao.