Đối tượng sát hại 2 nạn nhân ở Nam Định và Bắc Ninh mua súng đạn ở đâu?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án đối tượng ra tay sát hại 2 người.

Lê Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan công an.
Lê Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan công an.

Ngày 14/1, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, trú tại xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Lê Nguyễn Minh Tuấn là kẻ đã nổ súng sát hại 2 nạn nhân tại tỉnh Nam Định và tỉnh Bắc Ninh gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo cơ quan công an, quá trình làm việc, Tuấn khai nhận, khoảng đầu tháng 12/2022, đối tượng này lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) chơi. Tại đây, Tuấn chi 55 triệu đồng để mua 1 khẩu súng K54 cùng 13-14 viên đạn và 1 khẩu súng thể thao từ 1 người đàn ông không rõ danh tính. Mua được súng, Tuấn mang về giấu tại bụi cỏ gần chùa.

Do có quen biết, khoảng 17h ngày 12/1, V. (SN 2001) và P. (SN 2002, cùng quê xã Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định) rủ Tuấn về nhà uống rượu. Tuấn ra bụi cây lấy súng, đạn cho vào ba lô và túi quần rồi bắt taxi về TP. Nam Định.

Khoảng hơn 21h cùng ngày, Tuấn tới xã Hoà Xá (TP. Nam Định), V. và P. ra đón. Cả 3 di chuyển trên một xe máy. Trên đường đi, Tuấn và V. xảy ra mâu thuẫn. Đến khu vực xã Đại An, P. dừng xe. Liền đó, Tuấn lấy súng rồi lên đạn, bắn V.

Sau khi sát hại V., Tuấn bảo P. chở đến khu vực siêu thị Big C để đón taxi về TP. Từ Sơn (Bắc Ninh). Do Tuấn cầm súng nên P. đồng ý.

Khoảng 0h15’ ngày 13/1, Tuấn về quán karaoke Hương Xuân – Sky (TP. Từ Sơn) thì nhìn thấy anh V.V.T. (SN 1990, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng - quản lý quán) ngồi ở quầy bar.

Nhớ lại việc bị anh T. thường xuyên gây áp lực, chửi mắng, Tuấn bắn 2 phát đạn vào vùng đầu bên phải anh T. làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tuấn tiếp tục mang theo súng di chuyển lên tầng trên để tìm một thanh niên khác với ý định sát hại người này nhưng không thấy đối thủ liền bỏ đi.

Đến 6h ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tiến hành khám xét, công an thu giữ 1 khẩu súng, 11 viên đạn, trong đó 1 viên đạn đã lên nòng; 3 con dao có mũi nhọn. Bước đầu Tuấn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Qua test nhanh, xác định Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...