Đối tượng "ôm" ma túy bỏ chạy khi bị kiểm tra nhận mức án thích đáng

GD&TĐ - Ngày 15/6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Tấn (SN 1993, ngụ xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phạm Văn Tấn tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Phạm Văn Tấn tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h45’ ngày 22/8/2021, Tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự phòng chống Covid – 19 của Công an - Quân sự huyện Vũng Liêm tuần tra trên đoạn đường thuộc xã Hiếu Thành thì phát hiện Phạm Văn Tấn đang điều khiển xe mô tô hiệu Sirius BKS: 84B1– 275.48 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Không chấp hành hiệu lệnh, Tấn đã tăng ga bỏ chạy. Khi đến cầu Đình Đôi 2 (thuộc ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm), Tấn lấy một bọc nylon màu đen treo trên xe ném xuống mé sông ngay dốc cầu và tiếp tục bỏ chạy.

Tổ tuần tra tiến hành thu giữ, kiểm tra bọc nyion màu đen bên trong có túi chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy. Kết luận giám định xác định tinh thể màu trắng trên là ma túy loại Methamphetamine có tổng trọng lượng là 399,9056 gram.

Bị cáo Phạm Văn Tấn tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Phạm Văn Tấn tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi bị bắt Phạm Văn Tấn thừa nhận số ma túy bị công an phát hiện là do Tấn nhận lời vận chuyển giùm một người mới quen chưa rõ họ tên để lấy tiền công. Bản thân Tấn là người nghiệm ma túy. Thời điểm bị bắt quả tang xét nghiệm Tấn dương tính với ma túy đá.

Theo cơ quan công an, Phạm Văn Tấn đã từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản chấp hành xong án phạt tù vào năm 2013 nhưng đến nay chưa thực hiện phần trách nhiệm dân sự.

Sau khi xem xét nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tấn mức án 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.