Đối tượng khuyết tật thách đánh nhau qua facebook rồi đâm người trọng thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai đối tượng bị câm điếc bẩm sinh, thách thức đánh nhau trên facebook. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến một người bị đâm trọng thương.

Đối tượng Nguyễn Đức Duy tại cơ quan CÔng an (ảnh: SĐ).
Đối tượng Nguyễn Đức Duy tại cơ quan CÔng an (ảnh: SĐ).

Chiều 10/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Duy (25 tuổi) trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra cho biết, từ năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Duy quen biết và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với anh Ngô Văn Minh Tú (32 tuổi) trú tại TP Tân An, tỉnh Long An. Cả 2 đều là người khuyết tật, câm điếc bẩm sinh.

Thời gian này, Duy thường xuyên lên mạng xã hội facebook đăng tải hình ảnh thể hiện việc sẽ tìm anh Tú để đánh.

Vào ngày 8/5/2022, biết anh Tú đến TP Buôn Ma Thuột chơi cùng bạn nên Duy nhắn tin thách thức đánh nhau. Tối cùng ngày, khi anh Tú đang ngồi ăn uống cùng nhóm bạn thì Duy tiếp tục gọi video thách đến phòng trọ của Duy ở phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột để đánh nhau.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Tú cùng nhóm bạn đến phòng trọ của Duy. Tại đây, 2 bên đã cầm hung khí lao vào hỗn chiến. Lúc này, Duy cầm con dao dài 22cm đâm một nhát trúng vào bụng anh Nguyễn Phương Nam (23 tuổi) trú tại thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông trong nhóm của anh Tú.

Rất may, anh Nam được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng mang tỷ lệ thương tật là 41%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.