Mâu thuẫn tại quán karaoke, vác dao vào bệnh viện truy sát đối phương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi đánh nhau tại quán karaoke, các đối tượng vác dao vào tận trung tâm y tế để truy sát đối phương.

Nhóm thanh niên xông vào bệnh viện đánh nhau (ảnh cắt từ Clip).
Nhóm thanh niên xông vào bệnh viện đánh nhau (ảnh cắt từ Clip).

Chiều 4/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Lê Thanh Đức (SN 1993), Lê Sỹ Thắng (SN 1994), Lê Sỹ Anh Chung (SN 2001) cùng trú tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô. Ngoài ra, còn có đối tượng Lê Hoài Nam (2000, trú cùng địa chỉ) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 30/8/2022, tại một quán karaoke, nhóm đối tượng trên cùng với một người khác trú TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh L.X.T. (SN 1998, trú xã Nam Xuân, huyện Krông Nô).

Hậu quả, anh T. bị thương tích phải vào Trung tâm Y tế huyện Krông Nô điều trị. Tiếp đó, các đối tượng trên mang hung khí tìm và hành hung anh T.

Sự việc này đã gây náo loạn, nhiều bệnh nhân đang điều trị và nhân viên y tế hoảng sợ, nhiều người phải bỏ chạy ra ngoài. Trung tâm Y tế phải đình trệ hoạt động trong một thời gian.

Camera giám sát ghi lại cảnh nhóm thanh niên hung hãn xông vào bệnh viện truy sát đối thủ.

Ngay khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã có mặt để ngăn chặn. Các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, để lại hai xe ô tô và nhiều hung khí.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã tích cực điều tra, đến nay đã khởi tố bị can nói trên về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đang tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.