Đối tượng giết người 41 năm ẩn mình dưới vỏ bọc người dân thiện lương

GD&TĐ - Sau khi gây ra vụ giết người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Năm lẩn trốn, chọn một huyện miền núi của tỉnh Bình Định để lẩn trốn dưới vỏ bọc của một người dân lương thiện.

Ngày 18/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Năm (SN 1968, quê quán tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Giết người. Thời điểm, bị bắt đối tượng đang lẩn trốn tại xã An Hòa (huyện An Lão, Bình Định).

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào năm 1981, đối tượng Nguyễn Văn Năm gây ra một vụ giết người tại tỉnh Quảng Ninh. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã về tội danh Giết người.

Sau khi bỏ trốn, Năm cắt đứt mọi liên lạc với người thân trong gia đình đồng thời lựa chọn xã An Hòa (huyện An Lão – một huyện miền núi của tỉnh Bình Định) để lẩn trốn.

Tại đây, Năm lập gia đình, sinh con đồng thời sinh sống vui vẻ, hòa đồng với người dân và nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội của địa phương. Sau nhiều năm trốn truy nã, dưới vỏ bọc của một công dân lương thiện, những tưởng Nguyễn Văn Năm sẽ thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định được nơi cư trú của đối tượng Nguyễn Văn Năm nên đã phối hợp truy bắt thành công đối tượng trên. Đối tượng hiện được Công an tỉnh Quảng Ninh di lý về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cho biết, thời điểm đối tượng bị bắt giữ, vợ và con Năm không khỏi ngỡ ngàng với quá khứ của đối tượng. Tại cơ quan công an Nguyễn Văn Năm  đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình lẩn trốn.

Đối tượng Vũ Văn Toản.
Đối tượng Vũ Văn Toản.

Liên quan đến công tác truy bắt đối tượng truy nã, trước đó ngày 16/4,  các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cũng đã phối hợp Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ thành công đối  tượng Vũ Văn Toản ( SN 1993, quê quán tại Tứ Kỳ, Hải Dương). Đây là đối tượng cũng bị cơ quan chức năng truy nã về tội Giết người. 

Theo nội dung vụ án, chiều ngày 4/7/2020, do có mâu thuẫn với Hoàng Văn C. ( SN 1988, tạm trú tại phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn) tại địa bàn TP. Quy Nhơn nên Toản đã dùng rựa chém C. làm nạn nhân bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, Vũ Văn Toản đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định đã lập chuyên án để truy tìm đối tượng. Sau gần 2 năm lẩn trốn, mới đây, các trinh sát phát hiện đối tượng trốn vào Bạc Liêu nên đã tổ chức lực lượng truy bắt. Thời điểm bị bắt đối tượng đang trốn một khách  sạn tại tỉnh Bạc Liêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.