Đối tượng cầm súng xông vào uy hiếp chủ nhà

GD&TĐ - Một đối tượng mình xăm trổ cầm vật giống súng bất ngờ xông vào nhà người dân tại Quảng Bình uy hiếp, bắn loạn xạ.

Đối tượng cầm vật nghi ngờ là súng bất ngờ xông vào uy hiếp chủ nhà.
Đối tượng cầm vật nghi ngờ là súng bất ngờ xông vào uy hiếp chủ nhà.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) vì sử dụng súng đột nhập nhà dân, bắn nhiều phát, gây náo loạn khu dân cư.

Trước đó, mạng xã hội lan tỏa đoạn video ghi lại cảnh một đối tượng mình xăm trổ, xông vào nhà người dân chửi bới, cầm súng bắn nhiều phát liên tiếp rồi dí vào đầu các thành viên trong gia đình để đe dọa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào chiều 12/5 tại nhà của anh P.C.V. (SN 1983, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) và được camera an ninh ghi lại.

Video ghi lại cảnh một đối tượng mình xăm trổ, xông vào nhà người dân chửi bới, cầm súng bắn nhiều phát.

Thời điểm này V. đang ngồi ở phòng khách thì đối tượng xăm trổ xông vào, cầm súng bắn liên tiếp nhiều phát. Tiếp đó còn dí súng vào đầu anh V. và cả bố mẹ của anh để đe dọa, một lúc sau thì rời đi.

Nguyên nhân ban đầu được biết, Quý đang xây nhà, còn vợ anh V. bán vật liệu xây dựng, 2 bên đang có mâu thuẫn trong việc mua bán nên dẫn đến sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tình người

Tình người

GD&TĐ - Ấy là ngôi nhà của kí ức, cái thời tôi chưa tới tuổi lên mười, nhỏ xíu!

Nhân giống thanh long bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Lai tạo giống thanh long siêu ngọt

GD&TĐ - Các nhà khoa học vừa nghiên cứu lai tạo thành công hai giống thanh long chất lượng cao với độ ngọt vượt trội và trọng lượng quả đồng đều. Những giống này phù hợp để canh tác ở TPHCM.

Giáo viên dạy trang điểm thuộc Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân (TPHCM) hướng dẫn học viên trong một tiết học. Ảnh: NVCC

Trường nghề dạy nghề 'thời thượng'

GD&TĐ - Trước khó khăn trong công tác tuyển sinh, nhiều trường cao đẳng, trung cấp đã chuyển hướng sang đào tạo các ngành nghề ngắn hạn với mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài”.