Đội tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản

GD&TĐ - Truyền thông Nhật Bản đưa tin, Hải quân Trung Quốc đã đưa tàu sân bay “Liêu Ninh” tới vùng biển Nhật Bản. Theo thông báo từ chỉ huy lực lượng tự vệ Nhật Bản, tàu sân bay “Liêu Ninh” của Trung Quốc đang nằm ở khu vực giữa các đảo Okinawa và Miyako.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Được biết, "Liêu Ninh" là một phần của nhóm tàu sân bay trong chuyến hành trình tới Thái Bình Dương của Hải quân trung Quốc. Khu vực giữa các đảo nói trên của Nhật Bản được chỉ huy của tàu sân bay Trung Quốc coi như một chiếc cổng đặc biệt.

Được biết, một số tàu khu trục của Hải quân Nhật Bản đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi các tàu sân bay Trung Quốc. Theo đó, khi di chuyển ở khu vực giữa các đảo Okinawa và Miyako, tàu sân bay Liêu Ninh cùng các tàu khác của nhóm tàu sân bay Trung Quốc đã không đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, do đó không vi phạm biên giới trên biển của quốc gia này.

Đội tàu của Trung Quốc gồm tàu sân bay Liêu Ninh, một tàu khu trục và một tàu tiếp tế.
Đội tàu của Trung Quốc gồm tàu sân bay Liêu Ninh, một tàu khu trục và một tàu tiếp tế. 

Tuy nhiên, hướng đi của tàu sân bay Trung Quốc khá gần với đảo Okinawa. Điều này đã gây ra mối lo ngại cho Mỹ vì Mỹ có một số căn cứ quân sự đặt tại khu vực này.

Được biết, ngoài tàu sân bay “Liêu Ninh”, trong chuyến hành quân tới Thái Bình Dương của Hải quân Trung Quốc còn có sự xuất hiện của tàu khu trục 051S Shijiazhuan và tàu tiếp tế của Dự án 901 Hulun-Hu.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?