Đối tác xa trước, láng giềng gần sau

GD&TĐ - Tổng thống đắc cử của Indonesia Prabovo Subianto đã tới Trung Quốc và Nhật Bản trong lần xuất ngoại đầu tiên.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Còn hơn nửa năm mới đến thời điểm chính thức nhậm chức, song Tổng thống đắc cử của Indonesia Prabovo Subianto đã tới Trung Quốc và Nhật Bản trong lần xuất ngoại đầu tiên.

Như vậy, những điểm đến đầu tiên của ông Prabovo Subianto không phải là các nước láng giềng, thành viên nào của ASEAN hay Australia - vốn là quốc gia có những quan hệ nhiều chiều với Indonesia. Qua đó, có thể thấy ông Prabovo Subianto đã xác định rõ ràng ưu tiên đối ngoại cho nhiệm kỳ cầm quyền sắp tới của mình.

Trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, tới đây là người kế nhiệm Prabovo Subianto, đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản. Tới thăm Trung Quốc và Nhật Bản, ông Prabovo Subianto quả quyết rằng mục đích là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với 2 đối tác xa ở khu vực Đông Bắc Á.

Tân Tổng thống Indonesia xem ra chủ ý phát đi thông điệp rằng chính sách đối ngoại của nước này không thay đổi ở những ưu tiên đối tác hàng đầu. Chủ ý thể hiện điều trên từ rất sớm, ông Prabovo Subianto muốn để ông Widodo yên tâm rằng di sản 10 năm cầm quyền của mình sẽ được kế thừa, nhờ đó sẽ có được sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ và khởi đầu thuận lợi.

Tuy nhiên, khi ông Prabovo Subianto chính thức cầm quyền, mọi chuyện đều sẽ có thể khác trước. Trung Quốc và Nhật Bản có lẽ hiểu điều đó nên mới mời người sắp lên cầm quyền ở Indonesia sang thăm vào thời điểm còn rất sớm.

Động thái đó nhằm củng cố thực trạng và tạo sự đã rồi, dùng sự đối xử khác biệt để khích lệ ông Prabovo Subianto kế thừa và tiếp tục chứ không thay đổi quan điểm chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm.

Qua chuyến công du Trung Quốc và Nhật Bản của ông Prabovo Subianto cùng những phát ngôn ở cả hai nơi có thể thấy được hai điều cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Indonesia sau khi ông Widodo mãn nhiệm.

Thứ nhất là ông Prabovo Subianto sẽ dành ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu cho thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản; đồng thời sẽ nỗ lực gây dựng và duy trì tình trạng cân bằng quan hệ của Indonesia với Mỹ và Nhật Bản.

Để đạt được mục tiêu này, ông Prabovo Subianto rồi đây sẽ không thể hiện thiên lệch về phía nào trong mọi chuyện có liên quan đến các vấn đề chính trị an ninh ở khu vực Đông Á như tình hình ở khu vực Biển Đông…

Thứ hai, ông Widodo chưa làm được nhiều nhưng người kế nhiệm dường như đã hạ quyết tâm gây dựng cho Indonesia vai trò và ảnh hưởng to lớn hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về mọi phương diện thông qua các trục quan hệ song phương với những đối tác lớn nhất trong khu vực này.

Ông Prabovo Subianto muốn cho Indonesia được tham gia vào những cuộc chơi chính trị quyền lực, ảnh hưởng và lợi ích đang diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Nhật Bản hiện đã là một trong những bên tham gia chơi trụ cột trong khi Trung Quốc thì chưa.

Tân Tổng thống Prabovo Subianto xem ra cũng còn có ý cùng Trung Quốc và những đối tác khác trong khu vực gây dựng cuộc chơi riêng trong khu vực. Chủ định này chắc chắn được phía Trung Quốc hoan nghênh và tán thưởng trong khi đối với Nhật Bản thì cũng chỉ có lợi chứ không hề nguy hại gì.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.