Đội “Shipper 0 đồng” mang yêu thương đến bà con vùng dịch

GD&TĐ - Huyện đoàn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định triển khai mô hình “Đội Shipper tình nguyện” để hỗ trợ người dân phòng, chống dịch Covid-19.

Đội “Shipper 0 đồng” mang lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực phong tỏa, cách ly tạm thời.
Đội “Shipper 0 đồng” mang lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực phong tỏa, cách ly tạm thời.

Trong thời điểm này, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang rất nỗ lực để cùng cả nước vượt qua khó khăn, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Trên tinh thần đó, các tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên cũng đã tích cực tham gia và phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Mô hình “Đội Shipper tình nguyện” được triển khai nhằm hỗ trợ người dân trong việc đi chợ và mua lương thực, thực phẩm, thuốc men y tế cần thiết trong thời gian cách ly và giám sát y tế tại nhà. Hình ảnh các bạn trẻ với màu áo xanh tình nguyện trở thành những shipper - người giao hàng 0 đồng, giúp bà con mua lương thực, thực phẩm... đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân huyện Phú Lộc.

Theo đó, “Đội Shipper tình nguyện” gồm 20 đoàn viên, thanh niên sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chức đi chợ miễn phí, giúp người dân đang thực hiện cách ly giám sát y tế tại nhà trong việc mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men, y tế.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, anh Hoàng Trần Quốc Phú - Bí thư Huyện đoàn Phú Lộc - cho hay, để người dân thuận tiện trong việc đăng ký khi có nhu cầu cần thiết, Huyện đoàn đã triển khai mô hình này đến 17 xã và thị trấn trên toàn huyện.

“Đội đã cung cấp số điện thoại cho người dân để có thể liên hệ trực tiếp, phát phiếu đăng ký nhu cầu cho người dân. Sau đó, các bạn đoàn viên sẽ tiến hành mua hàng, yêu cầu người bán hàng xác nhận vào phiếu và cuối cùng shipper tiến hành giao hàng tận nhà cho người dân, đảm bảo các nguyên tắc về phòng, chống dịch Covid-19”, anh Phú chia sẻ thêm.

Anh Nguyễn Thạch – Bí thư Đoàn xã Lộc Tiến - cho hay, sau mỗi lần giao hàng đến tận tay người dân, tôi cũng như các bạn đoàn viên luôn nhận được những lời cảm ơn chân thành từ bà con. “Nhìn những ánh mắt và nụ cười của họ, những shipper không chuyên như chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bản thân đã có một phần đóng góp sức lực của mình vào công tác phòng, chống dịch của địa phương”, anh Nguyễn Thạch tâm sự.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Hoài - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế - đánh giá, mô hình “Đội Shipper tình nguyện” do Huyện đoàn Phú Lộc triển khai trong thời gian qua thật sự rất hữu ích và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hiện nay, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân đang thực hiện cách ly, giám sát y tế tại nhà sẽ rất khó khăn trong việc mua những vật dụng cần thiết. Do đó, việc các bạn đoàn viên đi chợ giúp dân sẽ giải quyết được vấn đề dân sinh cơ bản cho người dân, vừa chung tay cùng với địa phương sớm đẩy lùi được dịch bệnh. “Thời gian tới, tùy vào tình hình thực tế của dịch bệnh trên địa bàn, Tỉnh đoàn sẽ nhân rộng mô hình “Đội Shipper tình nguyện” của Huyện đoàn Phú Lộc ra các huyện, thị và thành đoàn khác trên toàn tỉnh”, anh Hoài thông tin thêm.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 10.204 ca F0 có mã bệnh. Tổng số bệnh nhận có mã bệnh điều trị khỏi là 8.228. Tổng số bệnh nhận tử vong là 36 ca, các trường hợp tử vong đều do già yếu, bệnh nền, bệnh mãn tính giai đoạn cuối.

Hiện nay, tổng số người trên 18 tuổi được tiêm 1 và 2 mũi vắc-xin lần lượt là 767.526 người đạt 98,41% và 699.036 người đạt 89,63%. Trẻ từ 12 - 17 tuổi được tiêm 1 và 2 mũi vắc-xin lần lượt là 99.721 trẻ, đạt 96,68% và 38.613 trẻ, đạt 37,44%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…