Đội quân áo xanh sẵn sàng tiếp sức sĩ tử miền núi Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng chục thanh niên tình nguyện tiến hành tổng vệ sinh tại Trường THPT Bình Liêu, treo băng zôn, khẩu hiệu tiếp sức cho các thí sinh.

Nhóm tình nguyện viên vệ sinh bàn ghế và kê gọn gàng tại các phòng.
Nhóm tình nguyện viên vệ sinh bàn ghế và kê gọn gàng tại các phòng.

Chia nhiệm vụ để tiếp sức các sĩ tử

Những ngày này, thời tiết tại huyện miền núi Bình Liêu có mưa to, nhưng hàng chục thanh niên tình nguyện vẫn miệt mài tổng vệ sinh khuôn viên trường, phòng học, kê bàn ghế, treo băng zôn, khẩu hiệu, chuẩn bị món quà tinh thần với lời chúc ý nghĩa cho các sĩ tử.

Cô Phạm Ngọc Yến, Bí thư Đoàn Trường THPT Bình Liêu cho biết, năm nay điểm thi Trường THPT Bình Liêu có 29 tình nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi”. Các tình nguyện viên đến từ Trường THPT Bình Liêu, cựu học sinh trường và đoàn viên thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

Những ngày thi, thanh niên tình nguyện túc trực có mặt tại cổng trường vào lúc 5h30 sáng và 12h45 tại trường để làm nhiệm vụ.

Băng zôn được treo tại cổng trường.

Băng zôn được treo tại cổng trường.

Theo cô Yến, các tình nguyện viên sẽ được chia thành 3 ban nhỏ với các nhiệm vụ cụ thể như: Ban tư vấn với nhiệm vụ sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi như giới thiệu chỗ ăn, nghỉ, tư vấn sức khỏe, kinh nghiệm thi cử. Hỗ trợ nước uống miễn phí. Gọi điện thoại cho các thí sinh quên giờ thi, đến muộn. Liên hệ với đội xe ôm tình nguyện để đưa đón thí sinh trong trường hợp cần thiết.

Ban kiểm soát và giữ đồ với nhiệm vụ giám sát, nhắc nhở thí sinh không được mang những vật dụng không được phép vào trường thi. Theo đó, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chỉ được phép mang theo giấy tờ dự thi, bút viết, bút chì, thước kẻ, compa, ê ke, Atlat. Các vật dụng khác bị cấm mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, các loại vũ khí, chất gây cháy nổ và các tài liệu, thiết bị truyền và chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận thi cử. Đảm bảo theo quy định tại điểm thi THPT Bình Liêu không có thí sinh mang balo, túi xách cá nhân vào trường thi.

Một điểm phát nước miễn phí.

Một điểm phát nước miễn phí.

Ban an toàn giao thông sẽ có nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT từ ngã ba đường vào đến trường thi, nhắc nhở thí sinh, phụ huynh không để xe ở lòng đường, để tại điểm giữ xe THCS thị trấn Bình Liêu, điều phối các phương tiện tránh ùn tắc giao thông. Nhắc nhở và thu xếp xe của thí sinh để gọn gàng, đúng vị trí.

“Với mục đích hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất. Thông qua hoạt động trên, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng”, cô Yến nói.

Những lời chúc được nhóm tình nguyện viên ghi ra tờ giấy.

Những lời chúc được nhóm tình nguyện viên ghi ra tờ giấy.

Sau đó quấn vào kẹo để tặng các thí sinh.

Sau đó quấn vào kẹo để tặng các thí sinh.

Toàn huyện miền núi Bình Liêu có 258 thí sinh dự thi

Năm nay, toàn huyện Bình Liêu có 258 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, đều thi tại điểm thi Trường THPT Bình Liêu. Trong đó, Trường THPT Bình Liêu có 148 thí sinh; Trường THCS&THPT Hoành Mô có 87 thí sinh; Trung tâm GDNN&GDTX huyện có 18 thí sinh; 5 thí sinh tự do.

Thầy giáo Đinh Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Liêu cho biết, để đảm bảo công tác tổ chức thi, nhà trường đã có các văn bản đề nghị với Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện và Điện lực Bình Liêu tạo mọi điều kiện để thí sinh tham gia thi thuận lợi, đảm bảo cung cấp điện, cũng như an toàn, an ninh cho kỳ thi.

Trường THPT Bình Liêu đang tiếp tục rà soát, tham mưu bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện cần thiết cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đồng thời, chuẩn bị phương án sẵn sàng trong công tác phòng chống mưa bão, an ninh, giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước phục vụ kỳ thi.

Khu vệ sinh được nhà trường bố trí riêng cho giám thị và học sinh, công tác vệ sinh được thực hiện hằng ngày. Hệ thống quạt, điện chiếu sáng, nước được đảm bảo.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 27 đến 30/6. Theo đó, thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 27/6, làm bài thi Toán và Ngữ văn hôm 28/6. Ngày 29/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên). Ngày 30/6 là ngày dự phòng trong kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.