Đổi mới trường học vì mục tiêu dạy và học trong kỷ nguyên số

GD&TĐ - Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức Diễn đàn Trực tuyến Giáo dục "Đổi mới trường học vì mục tiêu dạy và học trong kỷ nguyên AI và kỹ thuật số".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngày 28 và 29/9, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 26 và Diễn đàn Trực tuyến Giáo dục “Đổi mới trường học vì mục tiêu dạy và học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số: Mô hình tiên tiến các nước trong khu vực Đông Nam Á”.

Trong khuôn khổ của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 26, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức Diễn đàn Trực tuyến Giáo dục với chủ đề về “Đổi mới trường học vì mục tiêu dạy và học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số: Mô hình tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á” (School Innovation for Future Teaching and Learning in the AI and Digital era: Best Practices in Southeast Asia).

Quang cảnh buổi Diễn đàn Trực tuyến Giáo dục.

Quang cảnh buổi Diễn đàn Trực tuyến Giáo dục.

Đây là diễn đàn được tổ chức song song với phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 26. Diễn giả của Diễn đàn bao gồm các thành viên Hội đồng Quản trị đến từ Bộ Giáo dục cùng đại diện các trường, viện giáo dục thuộc các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tham gia Diễn đàn có sự hiện diện của 15 lãnh đạo các cơ quan giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục các nước trong Khu vực Đông Nam Á (bao gồm Brunei, Campuchia, Myanmar, Malaysia, Lào, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam) cùng 200 đại biểu tham gia trực tuyến trên nền tảng Zoom của Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Diễn đàn Giáo dục là một trong những hoạt động khu vực do Trung tâm tổ chức thường niên nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á trong việc xác định các thách thức cũng như giải pháp có liên quan trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục. Diễn đàn cũng đồng thời nhằm mục tiêu chia sẻ những kinh nghiệm, cập nhật thông tin và xây dựng các chương trình hợp tác giáo dục trong khu vực.

Nội dung chính của Diễn đàn Giáo dục năm 2023 bao gồm: Mô hình thực tiễn và giải pháp cho thách thức trong giáo dục ở thời đại AI và công nghệ số; Cơ hội và thách thức của các trường, viện giáo dục ở Khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh của sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng AI trong giáo dục.

Đồng thời đưa ra những giải pháp, chiến lược thiết yếu, các mô hình và sáng kiến tối ưu nhằm chuyển hóa thách thức thành cơ hội vì mục tiêu thúc đẩy cải tiến trong lãnh đạo, quản lý, dạy và học, bao gồm cung cấp chương trình giảng dạy kết hợp, đẩy nhanh cải cách giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt. Đổi mới chính sách liên quan đến lãnh đạo, chương trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá, phương pháp giảng dạy, và công nghệ, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục.

TS Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC phát biểu khai mạc phiên họp Hội đồng quản trị.

TS Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC phát biểu khai mạc phiên họp Hội đồng quản trị.

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 26 được tổ chức thường niên nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm SEAMEO RETRAC trong năm vừa qua, đồng thời tiếp thu những ý kiến định hướng phát triển từ các thành viên trong Hội đồng quản trị cho kế hoạch hoạt động của Trung tâm ở giai đoạn tiếp theo. Tham dự phiên họp gồm có các thành viên Hội đồng quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC hiện là cán bộ cấp cao và chuyên gia giáo dục đến từ Bộ Giáo dục các nước Brunei Darussalam, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Thư ký SEAMEO, cùng các quan sát viên từ Bộ Giáo dục Brunei Darussalam, Campuchia và Philippines.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực kịp thời và thành quả đạt được của Trung tâm SEAMEO RETRAC cho giáo dục khu vực trong những năm qua, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Trung tâm trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ