Đổi mới sáng tạo là nền tảng cốt lõi để khẳng định vị thế quốc gia

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, trong nền kinh tế số hiện nay, đổi mới sáng tạo trở thành nền tảng cốt lõi để khẳng định vị thế của mỗi quốc gia.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Ngày 5/11, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo năm 2025 với chủ đề "Khởi nghiệp từ tri thức" thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và hàng nghìn sinh viên. Ngày hội quy tụ 38 gian trưng bày sản phẩm, hơn 40 dự án khởi nghiệp và nghiên cứu tiêu biểu cùng chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo và phát triển hệ sinh thái.

Phát biểu khai mạc ngày hội, TS Nguyễn Văn Thiện – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh, thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đó là kỷ nguyên của kinh tế tri thức, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

cong-2.jpg
cong-1.jpg
Chương trình gồm nhiều hoạt động đa dạng với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Những đột phá trong các lĩnh vực như AI, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, công nghệ sinh học… đang làm thay đổi căn bản cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo đã trở thành nền tảng cốt lõi để mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân khẳng định vị thế của mình.

"Trong những năm qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo của cán bộ, giảng viên và sinh viên; thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công dân sáng tạo, vườn ươm công nghệ. Nhiều đề tài nghiên cứu mô hình sản phẩm công nghệ của sinh viên đã được các doanh nghiệp tiếp nhận, ứng dụng và thương mại hóa", ông Thiện nói.

cong-4.jpg
Ông Johan Ndisi đến từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội xác định ba trụ cột chiến lược gồm: Đổi mới mô hình đào tạo gắn với công nghệ số, lấy người học làm trung tâm phát triển năng lực sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới các đối tác học thuật và công nghệ để sinh viên có cơ hội trải nghiệm học tập và sáng tạo trong môi trường toàn cầu.

Chia sẻ tại đây, ông Johan Ndisi đến từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam giới thiệu về "Mô hình Tứ giác Hợp tác" bao gồm sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, trường đại học, Chính phủ và xã hội. Một điểm cốt lõi trong mô hình này là mức đầu tư lớn cho nghiên cứu và phát triển chiếm tới 3,4% GDP; đặc biệt, 70% trong số vốn đầu tư này đến từ khu vực tư nhân...

cong-5.jpg
Các đại biểu trong nước và quốc tế cùng tới dự chương trình.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Harout Baghamian – Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam đã giới thiệu mô hình “Quốc gia khởi nghiệp” và vai trò then chốt của trường đại học. Ông Trần Trí Dũng – Quản lý khu vực Hà Nội, Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sĩ trình bày về chủ đề “Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mở và hệ sinh thái”, trong đó tập trung vào xu hướng hợp tác và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp mở tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ