Đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên

GD&TĐ - Công tác hướng nghiệp luôn được các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm và tích cực triển khai, thực hiện.

Đổi mới trong giáo dục hướng nghiệp tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên.
Đổi mới trong giáo dục hướng nghiệp tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Đẩy mạnh hướng nghiệp sớm

Trường THPT Chuyên Thái Nguyên là trường chuyên năng khiếu của tỉnh, năm học 2022 – 2023 trường có có hơn 1.157 học sinh học với 39 lớp chuyên. Thời gian qua cán bộ, giáo viên, nhân viên, đang có những bước đi đột phá phấn đấu trở thành trường chuyên chất lượng cao, có môi trường giáo dục hiện đại ngang tầm các trường THPT hàng đầu trong nước và khu vực; trong đó, công tác đào tạo học sinh giỏi, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của nhà trường.

Để công tác hướng nghề, hướng nghiệp đi vào chiều sâu, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động nghiêm túc, hiệu quả. Các chương trình hướng nghiệp, thực hiện mục tiêu trong đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh” được thực hiện một cách bài bản, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

Theo thầy Phạm Chí Hiếu - Bí thư đoàn TNCS HCM trường THPT chuyên Thái Nguyên: Công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh được nhà trường thực hiện ngay từ khi các em vào lớp 10 để học sinh sớm có định hướng và đầu tư cho những môn học, ngành mà các em chọn. Đồng thời nhà trường sẽ hướng dẫn các giáo viên chủ nhiệm lồng ghép các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh vào các tiết sinh hoạt lớp.

Là trường đào tạo học sinh chất lượng cao của tỉnh nên trường THPT chuyên Thái Nguyên đã có một số hoạt động hướng nghiệp riêng như phối hợp với các trường Đại Học danh tiếng ở nước ngoài Trung Quốc, Nhật Bản, Nga để hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho các bạn có nhu cầu và điều kiện đi du học.

Đặc biệt, đối với học sinh khối 12, các em học sinh sẽ được tham gia hội nghị xúc tiến việc làm, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trường nghề trong và ngoài tỉnh tổ chức chương trình giao lưu trực tiếp, chia sẻ, về những ngành nghề triển vọng, để các em có được cái nhìn tổng quan hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp cũng như ngành nghề mình sẽ theo học.

Để từ đó, có kế hoạch ôn tập phù hợp với năng lực của các em. Hàng năm, có khoảng 80% số học sinh khối 12 của nhà trường trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân, số còn lại sau khi tốt nghiệp THPT lựa chọn học cao đẳng nghề, các cơ sở giáo dục khác và lao động phổ thông.

Em Hà Thị Ngọc Diệp lớp 11 chuyên Hóa Học sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên chia sẻ: Sau khi trải qua các hoạt động hướng nghiệp của trường bản thân em đã hiểu biết sâu sắc hơn về các ngành nghề, cũng như nhu cầu xã hội từ đó tạo điều kiện để em hình thành và rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết, hiểu được bản thân,… khơi gợi được đam mê và tự tin hơn trong việc chọn ngành nghề cho tương lai.

Học sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên tham gia trải nghiệm trồng rau thủy sinh.

Học sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên tham gia trải nghiệm trồng rau thủy sinh.

Kết hợp giữa lý thuyết và trải nghiệm

Đối với trường THPT chuyên công tác hướng nghiệp sẽ có nhiều điểm khác so với các trường THPT trên địa bàn như: Tổ chức các nội dung theo hướng sân khấu hoá, đối thoại, diễn đàn; 2 buổi sinh hoạt dưới cờ; 1 buổi sinh hoạt theo đơn vị lớp về nội dung giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp. Phối hợp với đại học Thái Nguyên và các trường đại học trong và ngoài nước tổ chức các buổi trải nghiệm trực tiếp tại trường Đại học. Bên cạnh đó nhà trường sẽ mời các cựu học sinh thành đạt về trường để chia sẻ khát vọng học tập, ý chí vươn lên, định hướng nghề nghiệp.

Để công tác hướng nghiệp đạt hiệu quả trường luôn đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp vận dụng kiến thức vào thực tế, linh hoạt hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp, đảm bảo cho học sinh được tiếp cận đầy đủ thông tin về xu hướng và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

Giáo dục hướng nghiệp là trách nhiệm của nhiều bộ phận bên cạnh đó trường phổ thông và gia đình đóng vai trò rất quan trọng . Sự phối hợp giữa các bên sẽ giúp học sinh hiểu và lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp.

Nghề nghiệp lý tưởng chính là sự giao thoa của 3 yếu tố: Sở thích, năng lực và điều xã hội cần. Vì vậy, các em cần được sự hướng dẫn, tư vấn ngay trong trường học và gia đình. Tuy nhiên bản thân các em cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và thực hiện thường xuyên, liên tục để phụ huynh nhận thức đúng đắn trong việc học văn hóa, học nghề phù hợp, tránh lãng phí về kinh tế cho gia đình và xã hội. Thầy Phạm Chí Hiếu – Bí thư đoàn Thanh niên trường THPT chuyên Thái Nguyên khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ