Đổi mới chiến lược góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học

GD&TĐ - Ngày 12/10, Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển Trường và góp ý dự thảo kế hoạch chiến lược phát triển cấp khoa giai đoạn 2021-2025.

PGS.TS Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) phát biểu khai mạc Hội nghị
PGS.TS Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của hơn 400 cán bộ viên chức, người lao động của Trường, tập trung vào các nội dung: Đánh giá tổng quan quy trình, bối cảnh, đánh giá thực trạng và yêu cầu phát triển của Nhà trường; phổ biến tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động sứ mạng, tầm nhìn, triết lí giáo dục…

Hoạt động thuộc dự án Nâng cao năng lực quản trị và quản lý trường đại học cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (Australian Alumni Grants Fund).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường khẳng định: “Hội nghị phổ biến, triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển Trường và góp ý dự thảo kế hoạch chiến lược phát triển cấp khoa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035 có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Nhà trường.

Đây là cơ hội để cán bộ viên chức, người lao động hiểu rõ hơn mục tiêu, con đường phát triển Nhà trường và xác định được vị trí, vai trò đóng góp của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện mục tiêu đặt ra.

Bên cạnh đó, PGS.TS Hà Trần Phương cũng trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia quốc tế Hồng Kông, Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia đã hỗ trợ Nhà trường cả về chuyên môn lẫn tài chính trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược.

Thời gian tới, Nhà trường mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đặc biệt là trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, phấn đấu đến năm 2035, trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia, ngang tầm với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á”.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 400 cán bộ viên chức, người lao động Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)
Hội nghị có sự tham gia của hơn 400 cán bộ viên chức, người lao động Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng khoa Ngoại ngữ, thành viên tham gia xây dựng đề xuất dự án Nâng cao năng lực quản trị và quản lý trường đại học cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: “Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, với các kiến thức và kĩ năng thu nhận được sau khóa tập huấn với chuyên gia Đại học Sunshine Coast, Australia. Khoa Ngoại ngữ đã xây dựng dự thảo kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035 với các nội dung bám sát Kế hoạch chiến lược phát triển Trường.

Thông qua Hội nghị, từ những góp ý của các chuyên gia trong nước và nước ngoài, tổ soạn thảo Kế hoạch chiến lược của Khoa Ngoại ngữ sẽ tiếp tục lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và năng lực đội ngũ của Khoa để tập trung phát triển”.

Hội nghị giúp toàn thể cán bộ viên chức, người lao động hiểu rõ hơn về định hướng phát triển Nhà trường, để từ đó các đơn vị trong Trường sẽ hoàn thiện các kế hoạch chiến lược phát triển của mình và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chiến lược một cách hiệu quả trong bối cảnh tự chủ đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ